Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay đến ngày 23/5

Write: 2021-05-03 14:32:17Update: 2021-05-03 23:36:01

Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay đến ngày 23/5

Photo : YONHAP News

Lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với Seoul và khu vực lân cận thủ đô, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại và lệnh cấm tụ tập trên 5 người đã được gia hạn thêm ba tuần, tức đến ngày 23/5.

Trước tình hình dịch COVID-19 có xu hướng lây lan tại các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận, chính quyền các tỉnh, thành phố như thành phố Busan, Ulsan, thành phố Jinju, Sacheon, Gimhae (tỉnh Nam Gyeongsang), một phần thành phố Gyeongsan (tỉnh Bắc Gyeongsang) cũng gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 thêm ba tuần.

Trong cuộc họp hôm 30/4, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã thông báo quyết định trên, đồng thời để ngỏ khả năng đưa ra biện pháp phòng dịch bổ sung nếu hình tình không mấy cải thiện, như công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 gặp gián đoạn hay số ca nhiễm bình quân ngày vượt mốc 800 ca.

Cùng với lệnh giãn cách xã hội, lệnh hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh cũng được duy trì thêm ba tuần. Cụ thể quán ăn, cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke, dịch vụ bán hàng tận nhà, phòng sự kiện, hội trường biểu diễn trong khu vực áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 2 chỉ được mở cửa đến 10 giờ tối.

Các cơ sở tiện ích như rạp chiếu phim, phòng chơi game, khu vui chơi, trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, cơ sở làm đẹp, công viên giải trí, chuỗi siêu thị không bị giới hạn thời gian hoạt động kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như quán rượu, quán bar, vũ trường vẫn tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng quyết định triển khai “tuần lễ quản lý phòng dịch đặc biệt” thêm một tuần.

Theo đó, chính quyền thủ đô Seoul, địa phương lân cận và tỉnh Nam Gyeongsang đã và đang thực hiện mạnh mẽ các đối sách phòng dịch đặc biệt. Mỗi Bộ, ngành lập ra nhóm kiểm tra thường xuyên, tập trung rà soát tại các cơ sở tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cơ quan Cảnh sát quốc gia sẽ kiểm tra tình hình phòng dịch đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

Lựa chọn của ban biên tập