Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội điều trần 5 ứng cử viên Bộ trưởng

Write: 2021-05-04 15:12:22Update: 2021-05-04 17:54:37

Quốc hội điều trần 5 ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 4/5 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với 5 ứng cử viên Bộ trưởng. Đó là ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính giao thông Noh Hyeong-ouk, ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook, ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Park Jun-young, ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động An Kyung-duk và ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Sung-wook.

Trước phiên điều trần, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân bày tỏ nghi ngờ rằng nhiều ứng cử viên không đủ tư cách làm công chức, chưa nói tới chức Bộ trưởng; nhấn mạnh sẽ kiểm chứng một cách triệt để các ứng cử viên Bộ trưởng trong phiên điều trần tại Quốc hội. Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho biết sẽ tập trung kiểm chứng về tư chất, năng lực và tầm nhìn chính sách của các ứng cử viên. 

Ngay từ đầu phiên điều trần, đảng đối lập chỉ trích ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook liên quan tới nghi ngờ bà này công tác nước ngoài với mục đích cá nhân, chỉ trích bà Lim không biết phân biệt rõ "công - tư", yêu cầu bà từ chức. Về phần mình, ứng cử viên Lim xin lỗi về nghi ngờ trên.

Phe đối lập cũng chỉ ra việc bà Lim vẫn thuộc đảng Dân chủ đồng hành cho tới 10 ngày trước khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia (NST). Về điều này, bà Lim trả lời rằng đã có sai sót trong quá trình thông báo về điều kiện tư cách Giám đốc NST.

Trong khi đó, ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk đã xin lỗi về tranh cãi liên quan tới nghi ngờ ông này lợi dụng chức vụ để mua được căn hộ chung cư tại thành phố Sejong, nhưng không ở mà để cho thuê, rồi sau đó bán kiếm lời. Ứng cử viên Noh đánh giá tình hình giá bất động sản tăng cao gần đây là rất nghiêm trọng, cam kết sẽ dốc toàn lực để ổn định nhà ở cho người dân nếu trở thành Bộ trưởng.

Ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Park Jun-young lấy làm tiếc và xin lỗi về nghi ngờ vợ ông nhập lậu đồ gốm. Ông này cho biết đang thảo luận với Cơ quan Hải quan về phương hướng giải quyết vấn đề, do đã phát sinh vi phạm theo Luật Hải quan. Mặt khác, ông Park cho biết sẽ rà soát chặt chẽ ảnh hưởng của việc Nhật Bản quyết định xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển tới Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập