Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn ở thế giằng co về nhiều vấn đề lịch sử

Write: 2021-05-06 09:56:59Update: 2021-05-06 16:19:53

Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn ở thế giằng co về nhiều vấn đề lịch sử

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và người đồng cấp Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã có cuộc gặp 20 phút bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại London (Anh) hôm 5/5. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước sau khi ông Chung Eui-yong lên nhậm chức vào tháng 2 năm nay. Hai bên đã trao đổi ý kiến ngắn gọn ngay sau cuộc họp Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật.

Sau cuộc họp, hai bên đã đưa ra thông cáo báo chí, nhất trí về tính cần thiết của việc hợp tác chặt chẽ vì hòa bình, thịnh vượng khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung, phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. 

Ngoại trưởng hai nước đã cùng đánh giá mối quan hệ hợp tác song phương Hàn-Nhật và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên và hạt nhân, tái khẳng định tiếp tục hợp tác để đạt được tiến triển thiết thực trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hai bên tiếp tục thể hiện lập trường khác biệt về các vấn đề song phương còn tồn đọng đến nay. 

Ngoại trưởng Hàn Quốc lấy làm tiếc sâu sắc khi Chính phủ Nhật Bản quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển mà không thảo luận trước đầy đủ với các nước láng giềng, đồng thời thể hiện quan điểm phản đối hành động này của Tokyo. Ông Chung Eui-yong nhấn mạnh đây là vấn đề cần tiếp cận một cách thận trọng, bởi việc xả nước nhiễm xạ ra biển có thể là mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe và an toàn của người dân Hàn Quốc và môi trường biển. Đáp lại, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cần thiết cho phía Seoul, song bày tỏ quan ngại về phản ứng chỉ trích của Chính phủ Hàn Quốc. 

Về phần mình, Tokyo một lần nữa hối thúc mạnh mẽ Seoul có biện pháp phù hợp về vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II đòi Chính phủ Nhật Bản bồi thường, đồng thời yêu cầu đưa ra đối sách giải quyết thỏa đáng về vụ kiện lao động cưỡng bức thời chiến. Đáp lại, ông Chung nhấn mạnh vấn đề trong quá khứ sẽ không thể được giải quyết nếu phía Nhật Bản tiếp tục có nhận thức sai lầm về vấn đề lịch sử, đồng thời giải thích lại lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về hai vấn đề trên.

Lựa chọn của ban biên tập