Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Write: 2021-05-06 09:35:44Update: 2021-05-06 17:30:19

Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản hôm 5/5 (theo giờ địa phương) đã nhóm họp riêng nhân chuyến thăm đến Anh tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại London (Anh).

Tại đây, Ngoại trưởng ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đánh giá về đối thoại ba bên liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên và hạt nhân miền Bắc; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong tương lai nhằm đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã giải thích kết quả xem xét chính sách Bắc Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Quan chức ngoại giao ba nước thống nhất tiếp tục trao đổi, hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện những chính sách với miền Bắc trong thời gian tới. 

Ngoài ra, Bộ trưởng ba nước tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn Mỹ-Nhật; nhất trí tiếp tục tìm kiếm thêm những hợp tác cởi mở, tương trợ lẫn nhau cùng hướng tới tương lai nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Đây là hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật đầu tiên sau một năm ba tháng kể từ cuộc hội đàm ba bên giữa cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu tại thành phố Munich (Đức) hồi tháng 2 năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập