Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quốc hội Hàn Quốc điều trần ứng cử viên Thủ tướng Kim Boo-kyum

Write: 2021-05-06 15:35:49Update: 2021-05-06 18:41:25

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc sáng ngày 6/5 đã mở phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực ứng cử viên Thủ tướng Kim Boo-kyum.

Phát biểu tại phiên điều trần, ứng cử viên Kim nhấn mạnh ông hiểu rõ sự thất vọng của người dân về chính sách bất động sản của Chính phủ đương nhiệm và các vụ bê bối liên quan tới giới công chức. Ông cam kết sẽ ghi nhớ bài học đắt giá từ người dân trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4 vừa qua.

Ông Kim đề ra các mục tiêu chính sách là khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, ổn định bất động sản và chính sách thanh niên.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ xấu hổ về việc một chiếc xe ô tô thuộc sở hữu của vợ chồng ông đã bị giữ tới 32 lần do chậm nộp thuế ô tô và tiền phạt hành chính. Ứng cử viên Thủ tướng giải thích rằng ông đã quản lý không tốt trong quá trình sử dụng cả hai xe công và xe mua dưới tên vợ ông.

Trả lời những câu hỏi về chính sách, ứng cử viên Kim nhấn mạnh phải tìm kiếm phương án để mở rộng ưu đãi tối thiểu với nhiều hình thức đa dạng khác nhau đối với đối tượng là người đã hoặc đang phục vụ trong quân đội. Ngoài ra, ông Kim cũng cho biết sẽ xem xét về vấn đề giảm thuế với người sở hữu nhiều bất động sản, ưu đãi thuế với người sở hữu bất động sản trong thời gian dài, người đã nghỉ hưu, người cao tuổi trong giới hạn vẫn đảm bảo đúng nguyên tắc.

Trong một diễn tiến khác, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Sung-wook, và Tổng thống Moon Jae-in đã phê chuẩn bổ nhiệm tân Bộ trưởng Công nghiệp ngay trong sáng 6/5.

Lựa chọn của ban biên tập