Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Sức mạnh quốc dân quyết định không thông qua báo cáo điều trần ba ứng cử viên Bộ trưởng

Write: 2021-05-06 14:28:28Update: 2021-05-06 18:14:30

Đảng Sức mạnh quốc dân quyết định không thông qua báo cáo điều trần ba ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân sáng ngày 6/5 đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng này tại Quốc hội, thảo luận đánh giá kết quả điều trần 5 ứng cử viên Bộ trưởng trong các phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực hôm 4/5 vừa qua. 

Theo đó, đảng này đánh giá ba ứng cử viên bao gồm ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook, ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Park Jun-young và ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính giao thông Noh Hyeong-ouk không đủ tư cách nhận chức Bộ trưởng. 

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) qua điện thoại, một quan chức chủ chốt của đảng này cho biết cả ba ứng cử viên đều không đủ tư cách làm Bộ trưởng, song ứng cử viên Lim Hye-sook là người có vấn đề nhất, sau đó là ứng cử viên Park Jun-young rồi đến ông Noh Hyeong-ouk.

Sau cuộc họp, đảng Sức mạnh quốc dân có kế hoạch mạnh mẽ yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rút lại đề cử hoặc ứng cử viên không đủ tư cách tự nguyện rút lui.

Cùng lúc đó, Đảng Chính nghĩa cũng đã tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng này sáng ngày 6/5, thảo luận về đối sách liên quan đến các ứng cử viên Bộ trưởng. Đảng này cũng chung đánh giá rằng ứng cử viên Lim và ứng cử viên Park không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của người dân.

Kết quả báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực các ứng cử viên Bộ trưởng sẽ phải được các Ủy ban thường vụ tại Quốc hội Hàn Quốc thông qua muộn nhất đến ngày 10/5. 

Ngay cả khi đảng Sức mạnh quốc dân bác bỏ việc thông qua báo cáo điều trần thì đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành có khả năng đơn phương thông qua báo cáo nhờ lợi thế về số lượng nghị sĩ tại tất cả các Ủy ban thường vụ. Tuy nhiên, việc đảng Dân chủ đồng hành thông qua báo cáo mà không có sự đồng thuận từ đảng đối lập có thể vấp phải phản ứng của dư luận.

Trước đó, đảng Sức mạnh quốc dân đã thông qua báo cáo điều trần đối với ứng cử viên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động An Kyung-duk, người không vướng phải vấn đề tranh cãi nào đặc biệt trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực. Ứng cử viên Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Sung-wook cũng đã được thông qua báo cáo điều trần vào ngày 4/5 vừa qua.

Lựa chọn của ban biên tập