Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

G7 hối thúc Bắc Triều Tiên quay lại đàm phán phi hạt nhân hóa

Write: 2021-05-06 10:42:33Update: 2021-05-06 17:28:49

G7 hối thúc Bắc Triều Tiên quay lại đàm phán phi hạt nhân hóa

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp trong hai ngày 4-5/5 tại London (Anh), thông qua tuyên bố chung với nội dung về Bắc Triều Tiên và Iran.

Trước tiên, Bộ trưởng các nước hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích, tham gia tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Các nước tuyên bố duy trì mục tiêu là phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, dỡ bỏ tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo trái phép của nước này

Các nước G7 bày tỏ ủng hộ và hoan nghênh việc Mỹ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để đạt được những mục tiêu trên, qua đó bày tỏ ủng hộ chính sách mới với Bình Nhưỡng của Washington.

G7 nhấn mạnh sẽ nỗ lực để thực thi toàn diện lệnh cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ giải quyết căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình, kêu gọi miền Bắc nối lại đối thoại liên Triều.

Bộ trưởng các nước G7 cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc liên quan tới nhân quyền, giải quyết ngay vấn đề bắt cóc con tin.

Cùng với đó, các Bộ trưởng cũng bày tỏ ủng hộ những nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran (Kế hoạch hành động toàn diện chung - JCPOA) đang được tiến hành, chỉ ra rằng JCPOA năm 2015 là phương pháp tối ưu để đảm bảo Iran sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình. Tiếp đó, các Bộ trưởng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Iran nâng nồng độ uranium làm giàu, tuyên bố G7 ủng hộ mạnh mẽ việc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát và kiểm chứng việc Iran tuân thủ các nghĩa vụ liên quan tới Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). 

Trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Ngoại giao G7 chỉ trích Iran hỗ trợ tiền và vũ khí cho tổ chức vũ trang tại khu vực Trung Đông, phổ biến công nghệ tên lửa; hối thúc Tehran dừng ngay phát triển tên lửa đạn đạo vượt ra khỏi phạm vi điều 2231 nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; kêu gọi nước này đóng vai trò xây dựng hơn trong việc tăng cường hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông.

Lựa chọn của ban biên tập