Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thêm hơn 200 công dân Hàn Quốc tại Ấn Độ hồi hương

Write: 2021-05-07 11:07:38Update: 2021-05-07 17:26:39

Thêm hơn 200 công dân Hàn Quốc tại Ấn Độ hồi hương

Photo : YONHAP News

Hơn 200 công dân Hàn Quốc cư trú tại Ấn Độ, đất nước đang được gọi là "địa ngục COVID-19", đã nhập cảnh về nước lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 7/5.

Ban đầu tổng số hành khách đi chuyến bay này dự kiến là 206 người. Tuy nhiên, trong số này có hai người có kết quả dương tính với COVID-19 ngay trước khi xuất cảnh nên chỉ có 204 người (gồm 1 người Ấn Độ mang visa kết hôn nhập cư) được lên máy bay. 

Sau khi về nước, các công dân phải cách ly tập trung trong vòng 7 ngày, làm xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ sáu sau khi nhập cảnh. Trường hợp kết quả âm tính sẽ được tiếp tục cách ly tại nhà riêng trong vòng 7 ngày tiếp theo. Cơ quan y tế sẽ thực hiện xét nghiệm lần thứ ba với những người này một ngày trước khi dỡ bỏ cách ly. 

Dự kiến chuyến bay tiếp theo đưa công dân Hàn Quốc từ Ấn Độ về nước sẽ là vào ngày 9/5 tới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có con số cụ thể về số lượng hành khách đi chuyến bay này.

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết đang thực hiện khảo sát nhu cầu hồi hương của công dân, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Ấn Độ để sắp xếp thêm các chuyến bay đưa người dân hồi hương. 

Trước đó, 172 công dân Hàn Quốc tại Ấn Độ cũng đã về nước hôm 4/5 vừa qua và đang trong thời gian cách ly tập trung 7 ngày.

Lựa chọn của ban biên tập