Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Quyền Thủ tướng Hàn Quốc cam kết hỗ trợ tài chính khuyến khích phát triển vắc-xin COVID-19

Write: 2021-05-07 12:26:58Update: 2021-05-07 17:30:34

Quyền Thủ tướng Hàn Quốc cam kết hỗ trợ tài chính khuyến khích phát triển vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp rà soát tình hình phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 vào sáng 7/5, Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính mạnh mẽ để khuyến khích các nghiên cứu phát triển vắc-xin trong nước, thiết lập nền tảng đưa Hàn Quốc trở thành một cầu nối quốc tế quan trọng về vắc-xin.

Ông Hong cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính phối hợp cùng các ban ngành hữu quan đang khởi động nhóm chuyên trách tìm kiếm các dự án mới và xây dựng dự án ngân sách tương ứng trong năm 2022.

Quyền Thủ tướng nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia có năng lực sản xuất vắc-xin và y sinh phẩm đứng thứ hai thế giới. Gần đây, Mỹ đã bày tỏ ủng hộ việc miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ với vắc-xin COVID-19, và các tổ chức quốc tế như Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cũng đang đạt được tiến triển trong thảo luận về vấn đề này.

Về tình hình phát triển vắc-xin trong nước, ông Hong cho biết hiện có hai doanh nghiệp đã công bố sẽ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trong nửa cuối năm nay, đề nghị được Nhà nước hỗ trợ theo phương thức so sánh hiệu quả các vắc-xin có sẵn thay vì giảm số lượng thử nghiệm lâm sàng. Đây cũng là phương thức đang được nhiều nước áp dụng. Quyền Thủ tướng cho biết Chính phủ dự kiến sẽ hoàn thành những hướng dẫn liên quan đến tháng 6 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Quyền Thủ tướng Hong nhận định sẽ có khoảng 13 triệu người dân được tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong nửa đầu năm nay, nhiều hơn khoảng 1 triệu người so với mục tiêu ban đầu. 

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tìm kiếm phương án để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm chủng, đồng thời dốc toàn lực để có thể sớm nhập vắc-xin tiến hành tiêm, hướng tới hình thành miễn dịch cộng đồng đến tháng 11.

Lựa chọn của ban biên tập