Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Thủ tướng bác nghi ngờ liên quan tới công ty quản lý tài sản lừa đảo

Write: 2021-05-07 14:53:32Update: 2021-05-07 17:40:03

Ứng cử viên Thủ tướng bác nghi ngờ liên quan tới công ty quản lý tài sản lừa đảo

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 7/5 tiếp tục phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Thủ tướng Kim Boo-kyum.

Trong ngày điều trần thứ hai, ông Kim phủ nhận nghi ngờ cho rằng các thành viên trong gia đình ông được hưởng đặc cách từ quỹ quản lý tài sản Lime, khẳng định bản thân không hề lách luật hay lạm dụng quyền lực. Ông Kim giải thích người đầu tư vào quỹ này là con rể ông, phản bác việc các nghị sĩ sử dụng cụm từ "gia đình con gái ứng cử viên" là "vơ đũa cả nắm".

Trước câu hỏi của nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân về ý định tranh cử Tổng thống, ông Kim cho biết sẽ làm việc trên tinh thần coi vị trí Thủ tướng lần này là vị trí công chức cuối cùng mà bản thân đảm nhiệm.

Ứng cử viên Kim bày tỏ quan điểm cho rằng hành vi rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên không có lợi đối với lộ trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, khẳng định phải thực thi cứng rắn Luật phát triển quan hệ liên Triều sửa đổi. Ông cũng cam kết sẽ nâng mức xử phạt các hành vi phạm tội lừa đảo, kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập