Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Công đoàn lao động chuyển phát quyết định tổng đình công

Write: 2021-05-07 14:37:53Update: 2021-05-11 12:49:42

Công đoàn lao động chuyển phát quyết định tổng đình công

Photo : YONHAP News

Công đoàn lao động chuyển phát toàn quốc thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc đã quyết định tổng đình công kêu gọi các công ty chuyển phát đưa ra đối sách giải quyết, liên quan đến việc một khu chung cư ở phường Godeok, quận Gangdong (thành phố Seoul) không cho phép xe chuyển phát đi vào trong khu này.

Kết quả bỏ phiếu ngày 6/5 cho thấy 5.200 thành viên công đoàn, tương đương 77% thành viên, đã bỏ phiếu đồng ý tham gia đình công. Cụ thể, công đoàn yêu cầu các công ty chuyển phát phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn, chịu trách nhiệm với vấn đề khu chung cư nói trên đang trong tình trạng đơn hàng dồn ứ, yêu cầu chỉ định đây là “khu vực không giao hàng" và tính thêm phí.

Công đoàn phản bác cho rằng mặc dù phía khu chung cư cho phép xe bán tải nắp thùng thấp đi vào, nhưng nắp thùng thấp sẽ gây ảnh hưởng đến cột sống của nhân viên chuyển phát trong quá trình bốc dỡ bưu kiện, do đó đây không được coi là một cách giải quyết thỏa đáng.

Thời gian tổng đình công đến nay vẫn chưa được xác nhận cụ thể. Công đoàn lao động chuyển phát cho biết sẽ quyết định thời điểm đình công khi tình huống bất khả kháng xảy ra.

Ngoài ra, không phải tất cả các thành viên của công đoàn đều tham gia đình công. Phía công đoàn giải thích chỉ có 2.000 người tham gia cuộc đình công, không bao gồm một số tài xế chuyển phát nhanh không có quyền đình công như tài xế chuyển phát của bưu điện (thuộc Nhà nước).

Được biết, các công ty chuyển phát nhanh đang thảo luận nội bộ về quyết định đình công nói trên. Một số doanh nghiệp có thể sẽ không đồng ý với những yêu cầu của phía công đoàn. Sự việc được dự đoán sẽ mất thời gian dài mới có thể giải quyết.

Lựa chọn của ban biên tập