Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Các nghị sĩ khóa đầu của đảng cầm quyền yêu cầu rút lại ít nhất một trong ba ứng cử viên Bộ trưởng

Write: 2021-05-12 14:40:50Update: 2021-05-12 15:42:24

Các nghị sĩ khóa đầu của đảng cầm quyền yêu cầu rút lại ít nhất một trong ba ứng cử viên Bộ trưởng

Photo : YONHAP News

Hơn 40 nghị sĩ khóa đầu của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 12/5 đã nhóm họp tại Quốc hội, thảo luận về các ứng cử viên Bộ trưởng mà phe đối lập đang phản đối.

Các nghị sĩ nhất trí rằng đảng cầm quyền phải rút lại ít nhất một trong ba ứng cử viên Bộ trưởng, gồm ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook, ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Park Jun-young và ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk. 

Các nghị sĩ đã đề nghị ban lãnh đạo đảng khuyến nghị Phủ Tổng thống nội dung này, song không chỉ định rõ phải "loại bỏ" ai, mà cho biết sẽ tôn trọng quyền hạn của người nắm quyền quyết định về nhân sự.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in ngày 11/5 đã đề nghị Quốc hội hoàn tất quy trình nộp báo cáo điều trần về ba ứng cử viên Bộ trưởng cho tới hết thứ Sáu tuần này (14/5).

Chính giới vẫn chưa đạt được tiến triển về việc thông qua báo cáo điều trần với ba ứng cử viên Bộ trưởng và dự thảo phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng Kim Boo-kyum. Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug đang hối thúc chính giới đàm phán tiếp.

Trong chiều ngày 12/5, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ để thảo luận đối sách liên quan. Hiện đảng này đang đặt điều kiện là phe cầm quyền phải rút lại ba ứng cử viên Bộ trưởng trên thì mới tham gia phê chuẩn ứng cử viên Thủ tướng.

Lựa chọn của ban biên tập