Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Bắc Triều Tiên giữ vững lập trường về thống nhất tổ quốc"

Write: 2021-06-07 14:05:30Update: 2021-06-07 14:05:52

"Bắc Triều Tiên giữ vững lập trường về thống nhất tổ quốc"

Photo : YONHAP News

Tân báo Triều Tiên (Choson Sinbo), tờ báo của Hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Jochongryeon) đại diện cho lập trường của Chính phủ Bắc Triều Tiên, đã có bài viết phản bác lập luận rằng chính quyền miền Bắc từ bỏ ý định thống nhất, nhấn mạnh đảng Lao động nước này vẫn giữ vững lập trường là đẩy sớm thống nhất tổ quốc. 

Ngày 7/6, tờ báo trên đăng tải bài viết "Lộ trình và chính sách nhất quán trong thời đại chủ nghĩa quốc gia trên hết". Trong đó, bài báo chỉ ra rằng nhiều học giả đang tự ý giải nghĩa "chủ nghĩa quốc gia trên hết" mà miền Bắc xúc tiến là "coi trọng quốc gia", đối lập với nghĩa "coi trọng dân tộc", tự phân tích rằng chính quyền miền Bắc đã thay đổi đường lối, chính sách.

Tờ báo khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng về quan hệ liên Triều và phương án giải quyết các vấn đề dân tộc đã được xác lập trong các tuyên bố chung liên Triều lịch sử. Con đường xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa dưới ngọn cờ "quốc gia trên hết" tuyệt đối không mâu thuẫn với cuộc đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề dân tộc.

Bài báo còn nhấn mạnh việc miền Bắc đẩy cao sức mạnh quân sự là để đảm bảo hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc, đẩy sớm thống nhất dân tộc. Điều này cũng đã được thể hiện rõ trong Điều lệ đảng Lao động, rằng sức mạnh quốc phòng là để chế ngự các mối uy hiếp quân sự từ bên ngoài. Những nội dung này đã thể hiện lập trường không lay chuyển của đảng Lao động, đó là bảo đảm hòa bình bằng sức mạnh của chính mình, đẩy sớm thống nhất tổ quốc.

Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã sửa đổi Điều lệ đảng, xóa cụm từ "dân tộc chúng ta", thay cụm từ "thống nhất tổ quốc" bằng cụm từ "đẩy sớm thống nhất, hòa bình tổ quốc", mang ý nghĩa là triển vọng dài hạn hơn.

Ngoài ra, miền Bắc còn thêm cụm từ "thịnh vượng chung của dân tộc", ám chỉ sự thịnh vượng chung của hai miền Nam-Bắc, xóa nội dung "thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân chủ trên phạm vi toàn quốc". Theo đó, các chuyên gia về miền Bắc đã phân tích rằng Bắc Triều Tiên không còn hướng tới thống nhất, từ bỏ "chiến lược đồng hóa miền Nam".

Lựa chọn của ban biên tập