Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thêm 650.000 liều vắc-xin hãng dược Pfizer về tới Hàn Quốc

Write: 2021-06-09 13:44:33Update: 2021-06-09 16:42:55

Thêm 650.000 liều vắc-xin hãng dược Pfizer về tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Lô hàng 650.000 liều vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ), tương đương tiêm cho 325.000 người, đã đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) vào khoảng 1 giờ sáng ngày 9/6. Đây là một phần trong tổng số 66 triệu liều mà Chính phủ Hàn Quốc ký mua trực tiếp với hãng Pfizer.  

Theo kế hoạch, Pfizer sẽ phân bổ 7 triệu liều vắc-xin cho Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2021. Tính cả lô hàng về lần này, Hàn Quốc đến nay đã nhận được 5,05 triệu liều, 1,95 triệu liều còn lại sẽ lần lượt được chuyển tới trong tháng này.

Hiện nay, vắc-xin Pfizer được tiêm cho đối tượng người trên 75 tuổi. Từ ngày 15-26/6, đối tượng dưới 30 tuổi gồm nhân viên hiệu thuốc và trung tâm y tế, nhân lực thiết yếu trong xã hội như cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy, giáo viên nhà trẻ, trường mẫu giáo, lớp 1 và 2 cấp tiểu học sẽ tiêm vắc-xin của Pfizer.

Người từ 30-60 tuổi là lực lượng quân dự bị, dân phòng, cán bộ Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng sẽ bắt đầu tiêm chủng vắc-xin hãng dược Janssen (Bỉ) từ ngày 10/6.

Đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã đảm bảo tổng cộng 193 triệu liều vắc-xin COVID-19, đủ tiêm cho 100 triệu người của 5 hãng dược bao gồm Pfizer , Moderna và Novavax của Mỹ, AstraZeneca (Anh) và Janssen (Bỉ). 

Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/6, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 145.692 ca nhiễm COVID-19, tăng 602 ca so với một ngày trước, gồm 581 ca phát sinh trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. 

Trong ngày 8/6, đã có tổng cộng 714.000 người tiêm phòng mũi một vắc-xin COVID-19, nâng tổng số người đã tiêm phòng mũi một đến nay lên hơn 9,2 triệu người, tương đương 17,9% dân số. Số người hoàn tất tiêm cả hai mũi là hơn 2,32 triệu người.

Lựa chọn của ban biên tập