Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc mở thêm 26 Trung tâm Hàn ngữ Sejong ở nước ngoài

Write: 2021-06-10 14:52:51Update: 2021-06-10 16:47:07

Hàn Quốc mở thêm 26 Trung tâm Hàn ngữ Sejong ở nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Hwang Hee chiều ngày 9/6 đã đến thăm Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong, công bố danh sách 26 Trung tâm Hàn ngữ Sejong mới được chỉ định tại 18 quốc gia.

Sau đó, Bộ trưởng Hwang đã kết nối qua video trực tuyến với Trung tâm Hàn ngữ Sejong mới được chỉ định, khích lệ, động viên và trò chuyện với các giáo viên và học viên, giới thiệu các thành tựu và kế hoạch trong thời gian tới của Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong.

Năm nay, có 85 cơ quan từ 43 quốc gia đã đăng ký mở Trung tâm Hàn ngữ Sejong. Trong quá trình thẩm định kéo dài 6 tháng từ khâu thẩm định hồ sơ tới phỏng vấn qua video, các tổ chức có năng lực và điều kiện hoạt động ưu tú đã được lựa chọn.

Đặc biệt, lần này có 5 nước lần đầu mở trung Trung tâm Hàn ngữ Sejong là Maroc và Tanzania (châu Phi), Bolivia (Nam Mỹ), Slovenia (châu Âu) và Nepal (châu Á). Quỹ Trung tâm Hàn ngữ Sejong tiếp tục được mở thêm mỗi nơi 5 trung tâm tại Việt Nam và Uzbekistan.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Quỹ Trung tâm Hàn Sejong sẽ xúc tiến mở rộng tổng cộng 270 Trung tâm Hàn ngữ Sejong trên toàn thế giới đến năm 2022, phái cử thêm giáo viên và tổ chức chương trình đào tạo giáo viên bản địa; có kế hoạch tập trung cải thiện điều kiện giáo dục và tăng cường hỗ trợ học tập nhằm giúp mọi người trên khắp thế giới học tiếng Hàn một cách có hệ thống, dễ dàng và thân thiện thông qua việc phát triển nội dung học tập dành riêng cho từng quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập