Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 19-23/6

Write: 2021-06-17 11:01:28Update: 2021-06-17 18:12:12

Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 19-23/6

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/6 thông báo Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim đang lên lịch trình thăm Hàn Quốc từ ngày 19-23/6. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi chính thức được bổ nhiệm vị trí phụ trách vấn đề miền Bắc vào ngày 21/5 vừa qua.

Quan chức này cho biết mục đích của chuyến thăm Seoul lần này là nhằm thực hiện nhanh chóng các nội dung thỏa thuận giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 tại Washington.

Bên cạnh đó, trong thời gian Đặc phái viên Kim đến Hàn Quốc, Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro dự kiến cũng sẽ thăm Seoul. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Noh Kyu-duk sẽ có cuộc họp vào sáng ngày 21/6 với Đặc phái viên Kim, thảo luận về phương án hợp tác giữa Seoul và Washington nhằm mục tiêu đạt được tiến triển thực chất trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Cũng trong ngày 21/6 dự kiến sẽ diễn ra cuộc họp của quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân miền Bắc của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật và hai nước Hàn-Nhật. 
  
Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết ông Sung Kim không có lịch trình đến thăm Làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập