Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường hy vọng nhận phản ứng tích cực từ Bắc Triều Tiên

Write: 2021-06-23 09:56:23Update: 2021-06-23 15:59:31

Mỹ vẫn giữ nguyên lập trường hy vọng nhận phản ứng tích cực từ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Anh) ngày 22/6 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã đưa ra một tuyên bố như dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Tuy nhiên, quan chức này vẫn tái khẳng định mong đợi miền Bắc sẽ có phản ứng tích cực với những đề xuất từ phía Mỹ.

Theo quan chức này, chính sách của Mỹ là nhằm giải quyết vấn đề chứ không phải đối đầu, để đạt mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc. Washington sẵn sàng tham gia vào các hoạt động ngoại giao, nỗ lực thực hiện các bước đi thực tế để đạt được tiến triển trong quá trình hướng đến mục tiêu này.

Trong một tin liên quan, tại buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tuyên bố của Phó Chủ tịch Kim Yo-jong không làm thay đổi quan điểm của Mỹ trong quá trình tìm kiếm con đường ngoại giao với Bắc Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, ngày 22/6 đã ra tuyên bố liên quan tới việc Nhà Trắng đánh giá thông điệp mà nhà lãnh đạo Kim đưa ra trong Hội nghị toàn thể Ủy ban trung ương đảng Lao động là "một tín hiệu thú vị". Bà Kim nhắc tới một câu tục ngữ của miền Bắc là "Giải mộng hơn là mơ mộng", cho rằng Mỹ dường như đang "giải mộng", tức phán đoán tình hình theo hướng tự an ủi bản thân. Nuôi kỳ vọng một cách sai lầm sẽ khiến Washington càng rơi vào thất vọng lớn hơn.

Về vấn đề chấm dứt hoạt động Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, người phát ngôn Price nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với các đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc, trong việc thực hiện chính sách của Washington đối với Bình Nhưỡng. Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh thông qua cơ chế ngoại giao khác nhau ở các cấp chính quyền, không ngừng tìm phương án tăng cường hợp tác.

Ông Price cũng tái khẳng định hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật là cần thiết trong việc tiếp cận với Bắc Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam cho biết Seoul và Washington nhất trí xem xét theo hướng chấm dứt hoạt động của Nhóm làm việc Hàn-Mỹ, đồng thời có phương án tăng cường hợp tác ở cấp Vụ trưởng bên lề các cuộc tham vấn giữa quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân miền Bắc của hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập