Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

"Tuyệt đối không lơ là cảnh giác phòng dịch khi triển khai hệ thống giãn cách xã hội mới"

Write: 2021-06-23 11:15:11Update: 2021-06-23 11:15:30

"Tuyệt đối không lơ là cảnh giác phòng dịch khi triển khai hệ thống giãn cách xã hội mới"

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kwon Deok-cheol trong cuộc họp ngày 23/6 cho biết tính đến 0 giờ cùng ngày, đã có khoảng 15,1 triệu người dân được tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, tương đương 29,4% dân số. 4,29 triệu người đã hoàn thành cả hai mũi tiêm, đạt 8,4% dân số. 

Hàn Quốc đang tiến dần tới mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng. Từ nay cho tới trung tuần tháng 7, cơ quan phòng dịch sẽ tập trung tiêm phòng mũi hai cho những người đã tiêm mũi một. Đồng thời, Chính phủ sẽ nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng để triển khai tiêm chủng quy mô lớn trong nửa cuối năm theo đúng kế hoạch.

Bộ trưởng cho biết số ca nhiễm mới bình quân trong tuần qua vẫn ở giữa ngưỡng 400 ca/ngày. Trong số đó, có 25% vẫn chưa rõ về nguồn lây nhiễm. Vẫn tiếp tục xảy ra các vụ lây nhiễm tập thể tại trường học, trung tâm dạy thêm, doanh nghiệp, nhà thờ, bệnh viện, quán ăn, quán rượu, cơ sở giải trí. Đặc biệt, ba phần tư số ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận.

Từ tháng 7 tới, Hàn Quốc sẽ thực thi hệ thống giãn cách xã hội mới, dự báo các cuộc tụ tập, hoạt động, tiếp xúc của người dân sẽ gia tăng. Về điều này, Bộ trưởng Kwon đề nghị mỗi người dân tự giác hợp tác, tích cực phòng ngừa dịch bệnh để triển khai thành công hệ thống giãn cách xã hội mới, kết hợp hài hòa giữa phòng dịch và hoạt động kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập