Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Việc tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho thấy hiệu quả lớn với nhóm cao tuổi

Write: 2021-06-23 13:09:18Update: 2021-06-23 17:52:57

Photo : KBS News

Tính đến ngày 23/6, khoảng 30% dân số Hàn Quốc đã tiêm xong mũi một vắc-xin COVID-19. Nhờ sử dụng một cách hiệu quả kim tiêm và vắc-xin, như áp dụng đặt lịch tiêm vắc-xin còn dư, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu đề ra về số người tiêm phòng trong nửa đầu năm.

Việc tiêm phòng đang chứng minh hiệu quả lớn. Nếu như trong đầu tháng 6, số bệnh nhân nguy kịch ở ngưỡng 170 người, thì nay đã giảm xuống 135 người. Đặc biệt, xu hướng giảm rõ rệt ở nhóm người cao tuổi, đối tượng đã hoàn tất phần lớn tiêm vắc-xin mũi một. Trong số các bệnh nhân nguy kịch, tỷ lệ bệnh nhân trên 60 tuổi từng chiếm tới 85% đầu tháng 6, hiện đã giảm xuống còn 71%. Trong cùng thời điểm này, tỷ lệ tử vong đã giảm từ 1,49% xuống 1,32%.

Trưởng Ban phân tích điều tra dịch tễ thuộc Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc Lee Sang-won cho biết lý do lớn nhất khiến số ca nhiễm mới giảm là do số bệnh nhân ở độ tuổi ngoài 60 giảm. Điều này cho thấy hiệu quả lớn từ việc tiêm chủng vắc-xin.

Lịch trình tiêm chủng trong nửa đầu năm 2021 trên thực tế đã kết thúc. Cơ quan phòng dịch sẽ bước vào giai đoạn "sạc pin" trong vòng ba tuần tới, bắt đầu từ cuối tháng này. Đây sẽ là thời gian nghỉ ngơi, đào tạo cho đội ngũ y tế, bảo trì hệ thống, trang thiết bị trước thềm tiêm chủng quy mô lớn cho người dân thường từ cuối tháng 7.

Yếu tố quan trọng nhất quyết định tốc độ tiêm chủng vẫn là nguồn cung vắc-xin. Lượng vắc-xin mà Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng cung ứng trong quý III năm nay là 80 triệu liều. Tới thời điểm hiện tại, Chính phủ đã công bố về kế hoạch nhập 10 triệu liều vào tháng sau.

Mặt khác, Chính phủ dự kiến sẽ triển khai dịch vụ xác nhận đã tiêm chủng thông qua mã QR khi người dân ra vào các cơ sở tập trung đông người từ tháng sau.

Lựa chọn của ban biên tập