Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Washington tái xác nhận lập trường mở cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng

Write: 2021-06-24 11:55:02Update: 2021-06-24 15:00:18

Washington tái xác nhận lập trường mở cửa ngoại giao với Bình Nhưỡng

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn bằng văn bản với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) về tuyên bố của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/6 (giờ địa phương) tái khẳng định lập trường của Washington là luôn mở rộng cánh cửa ngoại giao với miền Bắc và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ có phản ứng tích cực với đề xuất đối thoại.

Trước đó, Ngoại trưởng miền Bắc Ri Son-kwon ngày 23/6 (giờ Hàn Quốc) ra tuyên bố khẳng định Bình Nhưỡng không muốn lãng phí thời gian quý báu cho bất cứ cuộc tiếp xúc vô nghĩa nào với Washington và cũng không có ý định tiếp xúc với Mỹ.

Điều này cho thấy bất chấp Bắc Triều Tiên nhiều lần từ chối, Mỹ vẫn kiên định lập trường mở cửa ngoại giao và tìm cách nối lại đối thoại với miền Bắc, quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc. Phát biểu trên của Mỹ cũng được cho là nhằm tái xác nhận lại lập trường nguyên tắc về mở cửa ngoại giao trong bối cảnh có nhiều ý kiến cho rằng việc miền Bắc từ chối đề xuất đối thoại là nhằm gây áp lực lên thành ý của Mỹ.

Được biết, Mỹ sẽ không đưa ra ưu đãi nhằm lôi kéo miền Bắc ngồi xuống bàn đàm phán.

Trong một tin liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 22/6 (giờ địa phương) cho biết việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong tuyên bố rằng Washington đang kỳ vọng sai lầm sẽ không làm lung lay quan điểm của Mỹ trong quá trình tìm kiếm con đường ngoại giao với Bắc Triều Tiên, hy vọng miền Bắc sẽ phản ứng tích cực với các cuộc tiếp xúc.

Lựa chọn của ban biên tập