Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận 1.630 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2021-07-23 13:49:59Update: 2021-07-23 16:14:52

Hàn Quốc ghi nhận 1.630 ca nhiễm COVID-19 mới

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 23/7, Hàn Quốc ghi nhận 1.630 ca nhiễm COVID-19 mới. 

Số ca nhiễm mới bình quân tại thủ đô Seoul và các địa phương lân cận trong vòng một tuần qua là 962,2 ca/ngày, giảm khoảng 30 ca so với một tuần trước. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới bình quân tại các địa phương còn lại là 485 ca/ngày, tăng hơn 120 ca so với tuần trước đó.

Do dịch bệnh vẫn đang lây lan mạnh, Chính phủ quyết định kéo dài thêm hai tuần thời gian áp dụng giãn cách xã hội mức 4 tại Seoul và các địa phương lân cận, từ ngày 26/7 tới ngày 8/8. Mục tiêu của Chính phủ là kiểm soát được xu hướng lây lan, giảm số ca nhiễm mới ở Seoul và các địa phương lân cận xuống ngưỡng ổn định tương đương giãn cách mức 3.

Theo đó, dự kiến Chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng các quy tắc phòng dịch quyết liệt hơn nữa. Các trận thi đấu thể thao sẽ không được phép tổ chức trong vòng hai tuần tới, thay vì đã được xét ngoại lệ trong thời gian qua. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xúc tiến phương án bắt buộc các cơ sở phân phối hàng hóa lớn như trung tâm thương mại, siêu thị phải quản lý danh sách khách ra vào. 

Lần này, Chính phủ điều chỉnh một phần quy định hạn chế số người tham gia lễ tang, tiệc cưới, cho phép số người tham gia tối đa là 49 người, bất kể họ hàng thân thích hay không.

Trong trường hợp khó đạt được mục tiêu đề ra sau hai tuần, cơ quan phòng dịch sẽ xem xét phương án giãn cách xã hội quyết liệt hơn nữa, như cấm tụ tập tại các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao, hạn chế thời gian hoạt động.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc hối thúc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ dừng kế hoạch biểu tình tại khu vực tỉnh Gangwon vào ngày 23/7, cảnh cáo sẽ xử lý cứng rắn nếu tổ chức này cố tình biểu tình, vi phạm quy tắc phòng dịch.

Lựa chọn của ban biên tập