Phát ngôn viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee So-young trong buổi họp báo sáng ngày 27/7 đánh giá việc đường dây liên lạc liên Triều được khôi phục từ 10 giờ sáng cùng ngày là "tín hiệu xanh" cho tình hình quan hệ Nam-Bắc sau một thời gian xấu đi. Lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ có thể tăng tốc trở lại.
Phát ngôn viên đảng cầm quyền nhấn mạnh đường dây liên lạc Văn phòng liên lạc liên Triều là biểu tượng cho sự trao đổi song phương căn cứ theo Tuyên bố Bàn Môn Điếm năm 2018. Việc khôi phục đường dây liên lạc này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của hai miền Nam-Bắc nhằm thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.
Đảng Dân chủ đồng hành kỳ vọng việc đường dây liên lạc này được nối lại sau hơn một năm sẽ trở thành một bước ngoặt cho hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đảng cầm quyền sẽ thảo luận với các ban ngành hữu quan, như Bộ Thống nhất, để lập đối sách và phương án thực hiện nhằm hỗ trợ cho liên lạc giữa hai miền.
Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Song Young-gil cũng bày tỏ hoan nghênh tin vui này. Trên trang Facebook cá nhân, ông Song nhấn mạnh từ nay trở đi sẽ có nhiều việc phải làm, trong đó phải ưu tiên mở ra cánh cửa đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng.
Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng hoan nghênh việc hai miền nối lại kênh liên lạc, bày tỏ hy vọng việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều sẽ là cơ hội để hai miền Nam-Bắc trao đổi trong thời gian tới.
Tuy nhiên, đảng này cũng nhắc lại việc trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên liên tục đơn phương cắt đứt rồi lại nối lại đường dây liên lạc mỗi khi thấy cần thiết. Đảng đối lập hy vọng sau lần này, hai miền sẽ đối thoại, trao đổi trên phương diện tôn trọng lẫn nhau, không lặp lại tình trạng như trước.
Nghị sĩ Park Jin (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban ngoại giao và thống nhất Quốc hội nhấn mạnh việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều là bước đi "hiển nhiên" nhằm giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, nghị sĩ này chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên chưa hề có thái độ xin lỗi, chịu trách nhiệm về các động thái khiêu khích, sai lầm đe dọa tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc, trong khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in chưa hề đề nghị miền Bắc xin lỗi. Ông hy vọng cơ hội lần này sẽ là xuất phát điểm để hai miền đối thoại thực sự và hiệu quả.
Nghị sĩ Kweon Seong-dong (đảng Sức mạnh quốc dân) lại bày tỏ hoài nghi rằng đây chỉ là một chiêu trò của Chính phủ đương nhiệm, lợi dụng quan hệ liên Triều vào mục đích chính trị trong nước trước thềm bầu cử Tổng thống năm sau.