Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Các nhân vật tranh cử ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền tuyên thệ đoàn kết, cạnh tranh công bằng

Write: 2021-07-29 14:20:30Update: 2021-07-29 16:21:10

Các nhân vật tranh cử ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền tuyên thệ đoàn kết, cạnh tranh công bằng

Photo : YONHAP News

6 nhân vật đang chạy đua vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 28/7 đã tổ chức buổi lễ tuyên thệ, cam kết sẽ cạnh tranh đoàn kết và công bằng trong thời gian tới. 
 
6 ứng cử viên là Lee Jae-myung, Kim Doo-kwan, Chung Se-kyun, Lee Nak-yon, Park Yong-jin và Choo Mi-ae, đã tuyên thệ các nội dung cam kết gồm: đề xuất chính sách hướng tới tương lai, theo đuổi danh dự và chính trị, cạnh tranh thiện chí và chính đáng; tuân thủ điều lệ đảng, quy tắc của Ủy ban quản lý bầu cử.

Tham dự lễ tuyên thệ, Chủ tịch đảng Song Young-gil kêu gọi các ứng cử viên không có những phát ngôn gây tổn thương lẫn nhau, chỉ ra rằng những hành động như vậy chỉ tạo thêm sự bất tín trong lòng người dân.

Ông Song nhấn mạnh lịch sử đã chứng minh rằng sự đoàn kết sẽ giúp đảng Dân chủ đồng hành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống. 6 ứng cử viên phải ghi nhớ kỹ rằng tất cả đều là đối tác của nhau, dù ai trở thành người đại diện đảng tranh cử Tổng thống thì 5 người còn lại phải hỗ trợ quá trình tranh cử cho người đó.

Chủ tịch Ủy ban quản lý bầu cử đảng Dân chủ đồng hành Lee Sang-min kêu gọi trong thời gian tới, đảng và các ứng cử viên phải tập trung vào tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược tương lai.
 
Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau lễ thỏa thuận, các ứng cử viên nhấn mạnh rằng đảng phải có biện pháp kỷ luật với các hành vi tuyên truyền làm mất uy tín của đối thủ trong khi tranh cử. Đặc biệt, hai ứng cử viên Lee Jae-myung và Lee Nak-yon lại tiếp tục xung đột, sau màn đấu khẩu gay gắt trong buổi thảo luận trên truyền hình đầu tiên chiều ngày 28/7.

Lựa chọn của ban biên tập