Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un cảnh cáo kế hoạch tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Write: 2021-08-02 11:30:01Update: 2021-08-02 13:42:32

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un cảnh cáo kế hoạch tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã đưa ra cảnh cáo thông qua một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải vào ngày 1/8, trước thềm cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ diễn ra vào cuối tháng này.

Phó Chủ tịch Kim chỉ rõ việc khôi phục lại đường dây liên lạc hai miền Nam-Bắc gần đây chỉ mang tính kết nối thông thường, nhưng phía miền Nam đã nóng vội đưa ra những phán đoán, phân tích về ý nghĩa của sự kiện này. Bà Kim tái khẳng định việc nối lại đường dây liên lạc liên Triều chỉ nên được hiểu là phục hồi lại những thứ đã bị ngắt kết nối về mặt vật lý, không mang ý nghĩa khác. Những giả định và diễn giải vô căn cứ sẽ có thể mang đến sự thất vọng.

Tiếp đó, bà Kim Yo-jong cho rằng vào thời điểm bước ngoặt quan trọng như hiện nay, nếu cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ vẫn diễn ra theo kế hoạch sẽ là sự khởi đầu “vô vị”, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyết tâm của lãnh đạo liên Triều đang tìm cách xây dựng lại lòng tin một lần nữa và phủ bóng đen lên lộ trình phía trước của mối quan hệ giữa hai miền. Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ theo dõi chặt chẽ xem miền Nam có tổ chức tập trận quân sự mang tính thù địch vào tháng 8 hay đưa ra một quyết định táo bạo hay không.

Sáng ngày 27/7, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã chính thức nối lại đường dây liên lạc liên Triều sau 13 tháng bị cắt đứt. Theo đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề xuất hoãn cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra trong tháng 8. Tuy nhiên, phía quân đội vẫn giữ nguyên quan điểm là đang thảo luận với phía Mỹ, và hai bên vẫn chưa quyết định về lịch trình, quy mô và phương thức tập trận.

Quân đội Hàn-Mỹ thường tiến hành tập trận tham mưu sở chỉ huy theo hình thức mô phỏng trên máy tính vào tuần thứ hai của tháng 8 hàng năm.

Tính đến 12 giờ trưa ngày 2/8, tức một ngày sau khi Phó Chủ tịch Kim ra tuyên bố cảnh báo theo dõi kế hoạch tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, các kênh truyền thông lớn của miền Bắc như báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động, hay Đài Phát thanh trung ương Triều Tiên (KCBS) vẫn chưa đưa tin liên quan. Động thái này được phân tích là thay vì chỉ trích đồng loạt trên các phương tiện truyền thông, miền Bắc đang quan sát phản ứng của miền Nam.

Lựa chọn của ban biên tập