Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vắc-xin COVID-19 cho 70% dân số trước Tết Trung thu

Write: 2021-08-03 13:54:49Update: 2021-08-03 13:55:13

Hàn Quốc đặt mục tiêu tiêm vắc-xin COVID-19 cho 70% dân số trước Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Hơn 1,26 triệu người dân Hàn Quốc từ 60-74 tuổi chưa tiêm vắc-xin COVID-19 trong nửa đầu năm nay đã bắt đầu đặt lịch tiêm từ ngày 2/8, và sẽ được tiêm từ ngày 5/8 bằng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh). Ngoài ra, 470.000 người trên 75 tuổi chưa tiêm vắc-xin sẽ có thể đặt lịch bất cứ lúc nào, và được tiêm bằng vắc-xin của Pfizer (Mỹ) tại các trung tâm tiêm chủng.

Ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tạo cơ hội tiêm cho mọi người dân trước, rồi sau đó mới quay lại nhận đặt lịch tiêm cho những người cao tuổi chưa được tiêm trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, sau đó Chính phủ đã thay đổi chính sách, và vẫn ưu tiên tiêm cho người cao tuổi trước.

Trong vòng hai tháng gần đây, 93% số bệnh nhân nguy kịch và tử vong là người chưa tiêm vắc-xin. Do đó, Chính phủ nhận định việc đẩy cao tỷ lệ tiêm chủng cho người cao tuổi sẽ giúp giảm rủi ro.

Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) kiêm Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Jeong Eun-kyeong đề nghị người dân tích cực tham gia tiêm phòng, bởi việc tiêm vắc-xin có thể giúp phòng ngừa biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.

Ngoài ra, các địa phương chọn ra 2 triệu người làm việc ở lĩnh vực giao thông công cộng và tầng lớp yếu thế để ưu tiên tiêm trước. Các đối tượng này bắt đầu đăng ký tiêm trong vòng 4 ngày theo từng khu vực, bắt đầu từ ngày 3/8. Người tiêm từ ngày 17-29/8 sẽ được tiêm bằng vắc-xin của Pfizer, người tiêm từ ngày 30/8-11/9 sẽ được tiêm bằng vắc-xin của Moderna.

Tổng thống Moon Jae-in cam kết tới trước Tết Trung thu, sẽ có 36 triệu người dân, tương đương 70% dân số, có thể hoàn tất mũi tiêm thứ nhất. Tổng thống khẳng định nguồn vắc-xin sẽ được đảm bảo đầy đủ, người dân càng đăng ký tiêm nhiều thì càng đẩy nhanh được tốc độ tiêm chủng.

Cơ quan phòng dịch cho biết trong tháng 8 sẽ có tổng cộng 2,86 triệu liều vắc-xin được cung ứng, bắt đầu là 1,18 triệu liều vắc-xin của AstraZeneca trong ngày 3/8.

Lựa chọn của ban biên tập