Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc cử Thứ trưởng Ngoại giao dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran

Write: 2021-08-03 15:16:17Update: 2021-08-03 15:16:34

Hàn Quốc cử Thứ trưởng Ngoại giao dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/8 công bố Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-kun sẽ đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự lễ nhậm chức Tổng thống thứ 13 của Iran Sayyid Ebrahim Raisi diễn ra vào ngày 5/8. Chuyến thăm của Thứ trưởng Choi sẽ kéo dài hai ngày 4 và 5/8.  Bộ Ngoại giao kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để truyền đạt quyết tâm của Seoul trong việc tăng cường quan hệ song phương dưới thời Chính phủ của Tổng thống Raisi.
 
Thứ trưởng Choi dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Iran Seyyed Abbas Araghchi, thảo luận về quan hệ song phương và tình hình khu vực. Trước đó, Thứ trưởng hai nước từng gặp mặt nhân chuyến thăm Iran của ông Choi nhằm đàm phán về vấn đề thả tàu của Hàn Quốc mà Iran bắt giữ vào tháng 1 năm nay và vấn đề đóng băng tài sản của Iran. Hiện Tehran vẫn đang yêu cầu Seoul giải quyết dứt điểm vấn đề tài sản bị đóng băng, nên dự kiến Thứ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong cuộc hội đàm tới. 

Bộ Ngoại giao quyết định cử Thứ trưởng Choi đại diện cho Chính phủ thăm Iran do cân nhắc tới việc cần thiết thảo luận về các vấn đề nổi cộm song phương, cũng như động thái của các quốc gia khác.

Năm 2017, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đã tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hassan Rouhani, một người có khuynh hướng cải cách. 92 quốc gia khác, trong đó có các nước phương Tây, cũng cử phái đoàn cấp cao tham dự. 

Tuy nhiên, Tổng thống Raisi đắc cử tháng 6 vừa qua lại là một nhân vật không được phương Tây ủng hộ vì theo đường lối bảo thủ cứng rắn, từng đóng vai trò chủ đạo trong vụ xử tử những nhân vật chống lại thể chế thời còn làm công tố viên. Thêm vào đó, do dịch COVID-19 nên nhiều nước chỉ cử Đại sứ tại Tehran tham dự.

Lựa chọn của ban biên tập