Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Quốc phòng Mỹ: "Seoul chưa từng đề nghị hoãn tập trận chung"

Write: 2021-08-04 13:31:33Update: 2021-08-04 18:10:35

Bộ Quốc phòng Mỹ: "Seoul chưa từng đề nghị hoãn tập trận chung"

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3/8 (giờ địa phương) tái khẳng định lập trường rằng tất cả mọi quyết định về việc tập trận chung Hàn-Mỹ sẽ được đưa ra dựa trên sự thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc. 

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày phát biểu Mỹ đang duy trì trạng thái sẵn sàng và tập trận thích hợp trên bán đảo Hàn Quốc. Washington sẽ đưa ra mọi quyết định liên quan tới hai vấn đề này dựa trên sự thảo luận chặt chẽ với Seoul. Về yêu cầu dừng tập trận của Bắc Triều Tiên, ông Kirby trả lời tuyên bố này sẽ không làm thay đổi đến việc tập trận hay duy trì trạng thái sẵn sàng của liên quân hai nước. 

Ngoài ra, ông Kirby khẳng định Mỹ không hề nhận được đề nghị hoãn tập trận từ Seoul.  Washington đang thực hiện cam kết an ninh của mình đó là giúp phòng thủ bán đảo Hàn Quốc khỏi các mối đe dọa.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn của báo giới về việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ra tuyên bố mang hàm ý yêu cầu hủy tập trận chung Hàn-Mỹ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 1/8 đưa ra lập trường rằng quân đội hai nước sẽ thảo luận với nhau khi đưa ra bất cứ quyết định nào về việc tập trận.

Lựa chọn của ban biên tập