Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thế hệ MZ thủ đô Seoul bi quan về khả năng thăng tiến trong xã hội

Write: 2021-08-04 12:57:16Update: 2021-08-04 18:04:26

Thế hệ MZ thủ đô Seoul bi quan về khả năng thăng tiến trong xã hội

Photo : YONHAP News

Chính quyền thủ đô Seoul ngày 4/8 đã đăng tải kết quả phân tích “thế hệ MZ” trên trang dữ liệu mở thành phố Seoul (data.seoul.go.kr). Kết quả phân tích dựa trên tài liệu khảo sát của thành phố và thống kê dân số đăng ký cư trú.

Thế hệ MZ chỉ những người sinh ra vào những năm đầu 1980 tới đầu những năm 2000, bao gồm thế hệ M (Millennials) sinh năm 1980-1994 và thế hệ Z sinh năm từ 1995-2004.

Theo kết quả phân tích, dân số Seoul tính đến năm ngoái là 3,43 triệu người, trong đó 23,9% là thế hệ M và 11,6% là thế hệ Z. Thế hệ MZ chiếm tổng cộng 35,5% dân số Seoul, tỷ trọng lớn nhất trong các nhóm thế hệ.

Thế hệ MZ bi quan hơn về khả năng đạt được địa vị cao trong xã hội so với 5 năm trước, cho rằng con cái họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu muốn leo lên vị trí cao trong xã hội so với thời của họ hiện nay. Những người thế hệ MZ có xu hướng sẵn sàng “nhảy việc” bất cứ lúc nào, coi trọng thời gian nghỉ ngơi hơn là thu nhập, có cái nhìn tiêu cực với quan điểm “bắt buộc phải kết hôn và sinh con”.

Năm ngoái, tỷ lệ lao động là thế hệ MZ tham gia vào hoạt động kinh tế đạt 67,2%, vượt mức 66,3% tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của thế hệ “thời kỳ bùng nổ trẻ em” (sinh năm 1955-1963).

Theo ngành nghề, 36,1% người thuộc thế hệ MZ là nhân viên văn phòng, 22,9% là sinh viên và 11,3% là nhân viên dịch vụ. Chính quyền thành phố Seoul phân tích việc những người sinh năm 1955-1963 nghỉ hưu có liên quan mật thiết đến việc thế hệ MZ trở thành dân số hoạt động chủ lực trong nền kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập