Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc đặt mục tiêu đứng trong Top 5 cường quốc sản xuất vắc-xin đến năm 2025

Write: 2021-08-05 17:22:01Update: 2021-08-05 18:27:18

Hàn Quốc đặt mục tiêu đứng trong Top 5 cường quốc sản xuất vắc-xin đến năm 2025

Photo : YONHAP News

Chủ trì "Hội nghị báo cáo về tầm nhìn và chiến lược trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu" tại Phủ Tổng thống vào ngày 5/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Chính phủ quyết định lựa chọn vắc-xin là một trong ba lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia, cùng với chíp bán dẫn và pin. 
 
Chính phủ sẽ đầu tư 2.200 tỷ won (1,92 USD) trong vòng 5 năm tới, đặt mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong 5 cường quốc hàng đầu thế giới về sản xuất vắc-xin cho tới năm 2025.

Tổng thống chỉ ra rằng trong khi ngành công nghiệp sinh học của Hàn Quốc đang vươn mình trở thành một ngành xuất khẩu chủ lực, thì lĩnh vực vắc-xin vẫn đang có sự cách biệt lớn về mặt công nghệ, phải phụ thuộc lớn vào nước ngoài, thị phần còn ở mức thấp. Giờ là thời điểm thích hợp để Hàn Quốc thách thức một cách mạnh mẽ. Chính phủ sẽ xúc tiến một cách quyết liệt chiến lược trung tâm vắc-xin toàn cầu, đóng góp đẩy lùi các dịch bệnh truyền nhiễm của nhân loại.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh ưu đãi thuế đối với chi phí nghiên cứu và phát triển, đầu tư thiết bị của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo được vật liệu, linh kiện, trang thiết bị thiết yếu và sở hữu công nghệ, đẩy cao tối đa năng lực sản xuất.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ bồi dưỡng thêm hơn 200 cử nhân y mỗi năm, 10.000 nhân lực chuyên môn về thử nghiệm lâm sàng, 2.000 nhân lực chuyên môn về sản xuất sinh học.

Nối tiếp Mỹ, Chính phủ sẽ mở rộng quan hệ đối tác vắc-xin với các nước khác như Đức, Anh; thúc đẩy đầu tư nước ngoài, thu hút các doanh nghiệp quốc tế, củng cố hơn nữa hệ thống hợp tác toàn cầu.

Bên cạnh đó, Tổng thống cho biết trong tháng này, doanh nghiệp trong nước sẽ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vắc-xin COVID-19, kỳ vọng sẽ thương mại hóa vào nửa đầu năm sau. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đang đẩy nhanh tốc độ phát triển vắc-xin công nghệ mRNA, nỗ lực nội địa hóa những công nghệ sản xuất trọng tâm, đặt mục tiêu thử nghiệm lâm sàng trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập