Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc tạo ưu thế trong ngoại giao với miền Bắc"

Write: 2021-08-05 10:41:59Update: 2021-08-05 18:24:16

"Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc tạo ưu thế trong ngoại giao với miền Bắc"

Photo : YONHAP News

Tham dự một hội thảo trực tuyến được tổ chức vào ngày 4/8 (giờ địa phương), Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương John Aquilino của Mỹ phát biểu Bắc Triều Tiên là một thách thức an ninh rõ ràng đối với toàn khu vực.

Tuy nhiên, quan hệ đồng minh quân sự Hàn-Mỹ là hết sức vững chắc, hai nước đang hợp tác hướng tới mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Xét trên khía cạnh quân sự, sức mạnh và mối quan hệ đồng minh mà Mỹ đang sở hữu tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ giúp Chính phủ Washington có thể chiếm ưu thế về ngoại giao với Bình Nhưỡng. Qua đây, Tư lệnh Mỹ nhấn mạnh về vai trò của quân đội trong việc hỗ trợ nỗ lực ngoại giao với miền Bắc.

Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kể từ khi mới nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần thể hiện rõ lập trường rằng quân đội là phương tiện cuối cùng, phải để các nhà ngoại giao dẫn dắt tình hình.

Các phát biểu trên của ông John Aquilino được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng nên hoãn tập trận chung Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, để thúc đẩy đối thoại với miền Bắc, nhất là sau khi hai miền Nam-Bắc nối lại đường dây liên lạc liên Triều từ ngày 27/7.

Lựa chọn của ban biên tập