Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc đón mùa mưa thu sau khi bão Omais đi qua

Write: 2021-08-24 14:51:45Update: 2021-08-24 18:19:37

Hàn Quốc đón mùa mưa thu sau khi bão Omais đi qua

Photo : YONHAP News

Bão Omais, cơn bão số 12 hình thành từ xích đạo trong năm nay, đã bị suy yếu thành khối khí áp thấp ôn đới ngoài khơi vùng biển phía Tây Nam đảo Ulleung (tỉnh Bắc Gyeongsang) vào lúc 6 giờ sáng ngày 24/8, 6 tiếng sau khi đổ bộ vào đất liền.

Sau cơn bão này, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đón mùa mưa thu khi đám mây gây mưa đang dần hình hành từ hơi nước còn sót lại sau cơn bão và khối áp thấp do nước gặp không khí lạnh khô. Hoàn lưu gây mưa lớn di chuyển từ vùng biển phía Tây đến vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và đang tiến vào vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang).

Huyện Hapcheon (tỉnh Nam Gyeongsang), huyện Chilgok (tỉnh Bắc Gyeongsang) đang có mưa vào khoảng 40 mm/giờ. Một số địa phương lưu vực sông Seomjin thuộc ở tỉnh Bắc Jeolla đã ban cảnh báo chú ý lũ lụt vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày.

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo một số khu vực như tỉnh Chungcheong, các địa phương phía Nam ban ngày sẽ có mưa cục bộ lên tới 70 mm/giờ và tạnh dần sau 3 giờ chiều. Mưa tạnh hẳn vào buổi tối tại hầu hết các địa phương.

Mưa lớn từ cuối tuần trước với lượng mưa trên dưới 400 mm tại khu vực vùng biển phía Nam tiếp tục kéo dài trong tuần này làm tăng nguy gây cơ sạt lở đất. Hiện nay, các địa phương tỉnh Bắc Gyeongsang và vùng Honam, thành phố Busan, thành phố Ulsan và thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) đã ban cảnh báo chú ý về sạt lở, khuyến cáo người dân các khu vực có nguy cơ sạt lở đất sơ tán trước để đề phòng.

Lựa chọn của ban biên tập