Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Hàn Quốc xúc tiến chuyển giao công nghệ tên lửa đẩy cho khối tư nhân

Write: 2021-09-07 13:25:02Update: 2021-09-08 21:54:18

Hàn Quốc xúc tiến chuyển giao công nghệ tên lửa đẩy cho khối tư nhân

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị phóng tên lửa đẩy vũ trụ phát triển bằng công nghệ trong nước đầu tiên "Nuri" vào ngày 21/10 tới, nhiều ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần chuyển giao công nghệ để khuyến khích khối tư nhân phát triển và đi đầu thị trường tên lửa đẩy, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển công nghệ tên lửa đẩy thế hệ mới. 

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 7/9 công bố sẽ xúc tiến dự án "Nâng cấp tên lửa đẩy Hàn Quốc" từ năm sau.

Dự án lần này có nội dung chuyển giao công nghệ tên lửa đẩy Nuri, hiện đang ở giai đoạn hoàn tất phát triển, cho khối tư nhân, đặt mục tiêu bồi dưỡng doanh nghiệp tổng hợp về vũ trụ có đủ năng lực ở toàn bộ các khâu từ thiết kế, chế tạo, phát triển và phóng tên lửa.

Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc có kế hoạch đầu tư 687,3 tỷ won (593,8 triệu USD) trong vòng 5 năm cho tới năm 2027, để cùng doanh nghiệp tư nhân chế tạo tên lửa đẩy, phóng nhiều lần và tiến tới chuyển giao công nghệ.

Bộ Khoa học cùng ngày đã tổ chức buổi tọa đàm với giới chuyên gia vũ trụ, giới thiệu về tình hình xúc tiến ra thị trường tên lửa đẩy thế giới của khối tư nhân và các ví dụ việc bồi dưỡng doanh nghiệp.

Giáo sư Đại học quốc gia Pukyong Kim Jeong-soo phát biểu việc chuyển giao công nghệ phát triển tên lửa đẩy cho giới tư nhân phù hợp với xu hướng thời đại hiện nay là đẩy mạnh công nghiệp hóa vũ trụ. Dự án phát triển tên lửa đẩy Hàn Quốc thế hệ mới với trình độ công nghệ cao hơn nữa là điều hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Yong Hong-taek cho biết sẽ phản ánh ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp để có thể triển khai dự án lần này một cách ý nghĩa hơn nữa.

Lựa chọn của ban biên tập