Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Bắc Triều Tiên viếng cung Thái Dương Kumsusan kỷ niệm ngày thành lập chính quyền

Write: 2021-09-10 14:44:16Update: 2021-09-10 14:48:04

Chủ tịch Bắc Triều Tiên viếng cung Thái Dương Kumsusan kỷ niệm ngày thành lập chính quyền

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/9 đưa tin nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập chính quyền (9/9/1948), Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju một ngày trước đã tới viếng cung Thái Dương Kumsusan, nơi đặt thi hài của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. 

Đây là lần đầu tiên bà Ri Sol-ju xuất hiện chính thức sau lần tham dự buổi biểu diễn nghệ thuật của các gia đình quân nhân vào ngày 5/5 vừa qua.

Theo KCNA, tháp tùng ông Kim viếng cung Thái Dương có Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae, Bí thư thứ nhất đảng Lao động Jo Yong-won, Thủ tướng Kim Tok-hun.

KCNA cũng cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã chụp ảnh lưu niệm cùng những người tham dự lễ duyệt binh lúc rạng sáng ngày 9/9.

Trong khi đó, Báo Lao động, cơ quan ngôn luận đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đánh giá lễ duyệt binh vừa qua đã thể hiện được sức mạnh chiến đấu và đoàn kết của quân và dân miền Bắc.

Mặc dù năm nay không phải là năm kỷ niệm chẵn (5 năm, 10 năm), nhưng Bắc Triều Tiên vẫn tổ chức lễ duyệt binh, chủ yếu huy động lực lượng quân dự bị, dân phòng, để kỷ niệm 73 năm ngày thành lập chính quyền, được phân tích là nhằm củng cố đoàn kết nội bộ.

Lựa chọn của ban biên tập