Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Bình Nhưỡng chỉ trích đích danh Tổng thống Moon Jae-in là không giúp ích cho quan hệ liên Triều"

Write: 2021-09-16 12:47:36Update: 2021-09-16 16:33:10

"Bình Nhưỡng chỉ trích đích danh Tổng thống Moon Jae-in là không giúp ích cho quan hệ liên Triều"

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 16/9, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh trong bất cứ tình huống nào, một quốc gia phải giữ lễ nghi cơ bản và sự tôn trọng tối thiểu với đối phương. Việc Bắc Triều Tiên ra tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, chỉ trích đích danh Tổng thống Moon Jae-in là không hề giúp ích cho sự phát triển quan hệ liên Triều và hòa bình bán đảo Hàn Quốc. 
 
Quan chức này cho biết miền Bắc đã từng nhiều lần ra tuyên bố về quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều dưới danh nghĩa bà Kim Yo-jong, nhưng đây là lần đầu tiên đề cập trực tiếp tới tên Tổng thống Moon Jae-in.

Ở thời điểm hiện tại, Bộ Thống nhất sẽ không đưa ra suy đoán về ý đồ sau tuyên bố này, hay biện pháp đối phó với Bình Nhưỡng, mà sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ thái độ của miền Bắc trong thời gian tới, sẵn sàng đối phó với mọi khả năng.

Về căng thẳng dâng cao sau vụ phóng thử tên lửa của Bắc Triều Tiên, quan chức này tái khẳng định lập trường nguyên tắc là Seoul sẽ ưu tiên kiểm soát tình hình bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình và ổn định, tiếp tục nỗ lực để sớm nối lại đối thoại, hợp tác liên Triều.

Quan chức trên nhấn mạnh đối thoại và hợp tác chính là con đường tốt nhất để đạt được tiến triển cho quan hệ liên Triều, phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Do đó, miền Bắc cũng phải sớm tiến vào con đường đối thoại, hợp tác vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/9 đã mở cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày, quyết định sẽ phối hợp với các nước hữu quan trong đó có Mỹ để phân tích chính xác về bối cảnh, ý đồ đằng sau một loạt các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng gần đây.

Lựa chọn của ban biên tập