Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chủ các cơ sở kinh doanh hoạt động giải trí yêu cầu được gỡ bỏ lệnh cấm tụ tập

Write: 2021-09-16 16:32:25Update: 2021-09-16 18:08:53

Chủ các cơ sở kinh doanh hoạt động giải trí yêu cầu được gỡ bỏ lệnh cấm tụ tập

Photo : YONHAP News

Các chủ cơ sở kinh doanh hoạt động vui chơi, giải trí Hàn Quốc ngày 15/9 đã tổ chức buổi họp báo trước trụ sở Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB), thành phố Seoul, yêu cầu Chính phủ bỏ lệnh cấm tụ tập đối với các cơ sở kinh doanh này.

Những người này cho rằng Chính phủ đang áp lệnh giãn cách xã hội một cách cứng nhắc, hủy hoại cuộc sống của các hộ kinh doanh tự do, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân. Phải dừng hoạt động kinh doanh suốt gần một năm rưỡi qua khiến họ mệt mỏi, thậm chí nhiều người còn lựa chọn hành động cực đoan.

Các chủ cơ sở kinh doanh lập luận rằng trung tâm thương mại và siêu thị lớn vẫn có rất nhiều người dân lui tới nhưng không bị áp bất kỳ lệnh cấm tụ tập nào. Việc chỉ những cơ sở kinh doanh hình thức vui chơi giải trí bị áp lệnh cấm tụ tập là vô cùng bất công.

Ban đầu, chủ các cơ sở kinh doanh này định tổ chức họp báo trước tòa nhà Quốc hội song đã phải chuyển đến trước trụ sở KDB do cảnh sát dựng các trạm kiểm soát và ngăn không cho các phương tiện giao thông tập trung xung quanh tòa nhà Quốc hội.

Có khoảng 40 người cùng 14 xe ô tô đã tập trung trước Phủ Tổng thống (quận Jongno) dự kiến tổ chức biểu tình trên xe sau khi kết thúc họp báo. Tuy nhiên, kế hoạch cũng đã bị hủy bỏ.

Cảnh sát đã bố trí lực lượng cơ động tại buổi họp báo, ngăn chặn tụ tập, yêu cầu những người này giải tán. Thậm chí, đã xảy ra xô xát khi cảnh sát ngăn cản đám đông tập trung trước bục phát biểu. Cảnh sát có kế hoạch phân tích video tại hiện trường và tài liệu thu thập được để xem xét những người này có vi phạm Luật biểu tình hay không.

Lựa chọn của ban biên tập