Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc dự kiến đề xuất về đoàn kết quốc tế để hồi phục bao trùm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Write: 2021-09-17 16:15:09Update: 2021-09-17 16:19:24

Tổng thống Hàn Quốc dự kiến đề xuất về đoàn kết quốc tế để hồi phục bao trùm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Theo nội dung công bố của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm New York, Mỹ từ ngày 19-23/9 để tham dự khóa họp lần thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong ngày 20/9 (giờ địa phương), Tổng thống sẽ tham dự sự kiện "SDG Moment". Phủ Tổng thống cho biết đây là một sự kiện thường niên của Liên hợp quốc, nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Tổng thống Moon là lãnh đạo thượng đỉnh duy nhất tham dự sự kiện này, đại diện cho tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc.

Đặc biệt, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) của Hàn Quốc sẽ tham dự sự kiện với vai trò là "Đặc phái viên của Tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa", dự kiến kêu gọi sự quan tâm của thế hệ tương lai tới các vấn đề đói nghèo, đẩy lùi dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu.

Trong ngày 21/9 (giờ địa phương), Tổng thống sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề "Đoàn kết quốc tế vì hồi phục bao trùm".

Một quan chức Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống dự kiến sẽ đề ra tầm nhìn hồi phục bao trùm khỏi dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, nhấn mạnh về đoàn kết quốc tế. Tổng thống cũng sẽ thể hiện quyết tâm mở rộng vai trò của Hàn Quốc sao cho phù hợp với vị thế ngày càng cao và sự kỳ vọng lớn của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Tổng thống cũng sẽ trình bày về nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều, vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc nhân kỷ niệm 30 năm hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống dự kiến sẽ có bài phỏng vấn với Đài ABC của Mỹ về chủ đề trao đổi với thế hệ tương lai và khắc phục khủng hoảng khí hậu, đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống sẽ hội đàm thượng đỉnh song phương với Tổng thống Slovenia Borut Pahor, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Lựa chọn của ban biên tập