Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hơn 2.000 người đăng ký đoàn tụ với người thân bị ly tán ở Bắc Triều Tiên đã qua đời trong năm nay

Write: 2021-09-20 12:57:24Update: 2021-09-20 14:32:36

Hơn 2.000 người đăng ký đoàn tụ với người thân bị ly tán ở Bắc Triều Tiên đã qua đời trong năm nay

Photo : YONHAP News

Riêng trong năm nay, đã có hơn 2.000 người đăng ký đoàn tụ với gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) qua đời mà chưa thể gặp lại người thân ở miền Bắc. 

Theo Hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình bị ly tán của Bộ Thống nhất, tính tới cuối tháng 8, có tổng cộng 133.530 người đăng ký đoàn tụ với người thân bị ly tán tại Bắc Triều Tiên, trong đó có 2.258 người đã qua đời trong năm nay.

Số người đăng ký đoàn tụ còn sống là 47.318 người, chiếm khoảng 35,4%; 86.212 người đã qua đời, chiếm 64,6%. Phần lớn những người còn sống đều đã cao tuổi, với 27,6% ngoài 90 tuổi, 38,5% ngoài 80 tuổi.

Dưới nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, mới chỉ có một đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán được tổ chức, là vào tháng 8/2018. Các đời Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Park Geun-hye, Lee Myung-bak đều tổ chức được hai lần. Thời kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và Kim Dae-jung lần lượt là 10 lần và 6 lần.

Chính phủ Hàn Quốc coi việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán không chỉ là vấn đề nhân đạo thông thường, mà còn là một đạo lý phải ưu tiên xúc tiến hàng đầu khi nối lại đối thoại liên Triều. Trong tháng trước, Chính phủ đã mở thêm 7 phòng đoàn tụ qua video trên toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận cho các gia đình bị ly tán cao tuổi.

Vào ngày 27/7 vừa qua, hai miền Nam-Bắc nối lại toàn bộ các đường dây liên lạc liên Triều sau 13 tháng bị cắt đứt, khiến dư luận kỳ vọng lớn về cơ hội đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán. Tuy nhiên sau đó, Bắc Triều Tiên lại một lần nữa cắt đứt liên lạc từ ngày 10/8, ngày bắt đầu cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, khiến ý tưởng tổ chức đoàn tụ vào dịp Tết Trung thu của Chính phủ không thể thực hiện.

Thay vào đó, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young ngày 16/9 vừa qua đã tổ chức buổi tọa đàm qua video với các gia đình bị ly tán ở các địa phương trước thềm Tết Trung thu.

Lựa chọn của ban biên tập