Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp thẻ xanh cho người đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19

Write: 2021-09-20 14:31:40Update: 2021-09-20 14:32:20

Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp thẻ xanh cho người đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 20/9 đưa tin Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét phương án cấp "thẻ xanh" có hiệu lực trong vòng 6 tháng cho những người đã tiêm phòng ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19 trên hai tuần. Ngoài ra, người dân bị nhiễm COVID-19 đã hoàn thành cách ly cũng được nằm trong đối tượng xem xét cấp "thẻ xanh". 

Biện pháp này của chính quyền thành phố được phân tích là nhằm vực dậy nền kinh tế địa phương sau một thời gian suy thoái do các biện pháp phòng dịch quyết liệt, đồng thời nhằm khuyến khích người dân tiêm phòng, đẩy cao tỷ lệ tiêm chủng COVID-19.

Kể từ sau khi bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 4, tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 330.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 13.000 người tử vong. Đã có 6,8 triệu người dân thành phố tiêm ít nhất một mũi vắc-xin, trong đó có 2 triệu người đã tiêm đủ cả hai mũi.

Mặt khác, trong ngày 19/9, Việt Nam ghi nhận thêm 10.025 ca nhiễm mới trong nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 5.496 ca, tỉnh Bình Dương 2.332 ca. Tổng số ca nhiễm tại Việt Nam kể từ đầu làn sóng lây nhiễm lần thứ 4 là 682.618 ca.

Lựa chọn của ban biên tập