Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul lập mô hình nhà ở mới cho hộ một thành viên

Write: 2021-09-20 15:00:05Update: 2021-09-20 15:00:33

Thành phố Seoul lập mô hình nhà ở mới cho hộ một thành viên

Photo : Getty Images Bank

Chính quyền thành phố Seoul ngày 20/9 công bố sẽ bắt tay vào phát triển mô hình nhà ở hỗn hợp nhiều thế hệ dành cho các hộ một thành viên.

Trong năm ngoái, số hộ gia đình một thành viên chiếm 33,3% tổng số hộ gia đình tại thành phố Seoul, tỷ lệ cao nhất.

Thành phố nhận định xu hướng gia tăng số hộ gia đình một thành viên là do vấn đề cơ cấu xã hội, làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội khác. Do đó, chính quyền thành phố sẽ tìm kiếm một mô hình nhà ở có thể thúc đẩy sự giao lưu xã hội giữa các thế hệ.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành khảo sát về tình hình và nhu cầu nhà ở hộ một thành viên, mức độ yêu thích với nhà ở hỗn hợp nhiều thế hệ.

Thành phố sẽ lập ra công cụ phân tích về tính khả thi của dự án cung cấp nhà ở hỗn hợp nhiều thế hệ, đồng thời lập ra hướng dẫn về thiết kế kiến trúc phản ánh đặc điểm sinh hoạt của hộ một thành viên, xây dựng các chương trình cộng đồng để thúc đẩy sự giao lưu giữa các hộ.

Lựa chọn của ban biên tập