Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với lãnh đạo Anh, Slovenia và Liên hợp quốc tại New York

Write: 2021-09-21 12:08:11Update: 2021-09-21 18:20:02

Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với lãnh đạo Anh, Slovenia và Liên hợp quốc tại New York

Photo : YONHAP News

Có mặt tại New York (Mỹ) để dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc,Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/9 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Moon đã trình bày về những nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Tổng thống Moon bày tỏ lo ngại về động thái phóng tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên gần đây, nhấn mạnh các bên liên quan phải nỗ lực để kiểm soát ổn định tình hình, sớm nối lại đối thoại.

Về điều này, Thủ tướng Anh tái khẳng định lập trường ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm đạt tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, cho rằng các bên liên quan phải tiếp tục hợp tác để can thiệp vào miền Bắc.

Lãnh đạo hai nước đánh giá đầu tư, thương mại song phương sau một thời gian bị co hẹp vào năm ngoái đang có chiều hướng hồi phục nhanh chóng. Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh có hiệu lực vào tháng 1 năm nay đang được vận hành ổn định. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về phương án tăng cường quan hệ thực chất.

Trước đó, Tổng thống Moon đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Slovenia Borut Pahor. Ông Moon cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tham gia vào dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử mới của Slovenia và dự án cải tiến thiết bị cho nhà máy điện nguyên tử Krsko, kỳ vọng hợp tác về nhà máy điện hạt nhân giữa hai nước sẽ ngày càng được mở rộng hơn.

Tổng thống Moon Jae-in chúc mừng Slovenia trở thành nước Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) nửa cuối năm nay, hoan nghênh việc nước này lập Đại sứ quán tại Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc hy vọng cuộc hội đàm cùng ngày sẽ là xuất phát điểm cho hợp tác song phương trong tương lai. Sau cuộc họp, Tổng thống Slovenia đã trao Huân chương công lao đặc biệt cho Tổng thống Hàn Quốc. Ông Moon cũng trao tặng Huân chương Mugunghwa cho Tổng thống Pahor.

Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng đã hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, kêu gọi Liên hợp quốc tiếp tục phối hợp vì phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.

Đáp lại, Tổng thư ký Guterres hy vọng quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng sẽ được cải thiện nhân kỷ niệm 30 năm hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc, khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian tới.

Ông Moon cho biết Hàn Quốc sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào tháng 12 tới, tích cực đóng góp vào việc tăng cường các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO), và đối phó với biến đổi khí hậu, đạt mục tiêu phát triển bền vững. Tổng thư ký Guterres hy vọng Hàn Quốc sẽ phát huy được khả năng lãnh đạo ở các lĩnh vực đa dạng, tăng cường hợp tác với Liên hợp quốc.

Rạng sáng ngày 22/9 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống Moon sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến trình bày về những nỗ lực của Chính phủ Seoul trong việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Lựa chọn của ban biên tập