Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/9 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Hai nhà lãnh đạo đều tin tưởng Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác tối ưu của nhau, nhất trí nâng tầm quan hệ song phương nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam hồi tháng 4 năm nay.
Việt Nam là quốc gia trọng tâm trong Chính sách phương Nam Mới của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009.
Tổng thống Moon hoan nghênh việc hai nước quyết định nâng tầm quan hệ, kỳ vọng quan hệ song phương sẽ phát triển sâu hơn trong thời gian tới. Đáp lại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất hai nước cụ thể hóa tầm nhìn hợp tác tương lai, chuẩn bị cho 30 năm tiếp theo.
Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác đẩy lùi dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, kim ngạch thương mại Hàn-Việt đạt khoảng 47,7 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang liên tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.
Tổng thống Moon cho rằng hai bên cần dựa trên nền tảng hợp tác này và thắt chặt hơn trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, đón đầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thời đại kỹ thuật số, đồng thời phối hợp đối phó với những thách thức mới như biến đổi khí hậu.
Tổng thống cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm tới việc đảm bảo an toàn, bảo hộ cho người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông Moon đề nghị Việt Nam tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cũng là quốc gia điều phối đối thoại giữa Hàn Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Lãnh đạo hai nước tái khẳng định sự ủng hộ vai trò xây dựng và bao trùm của ASEAN liên quan tới tình hình tại Myanmar, nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để khôi phục chủ nghĩa dân chủ, hòa bình, ổn định tại Myanmar.
Mặt khác, nhân hội đàm thượng đỉnh, Hàn Quốc quyết định hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 trong tháng 10. Trong thời gian qua, Hàn Quốc chỉ hỗ trợ tài chính, như cam kết đóng góp 200 triệu USD trong năm nay và năm sau cho "cam kết COVAX AMC", một phần của Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm bảo đảm phân phối vắc-xin COVID-19 cho tất cả các quốc gia. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc quyết định hỗ trợ trực tiếp bằng vắc-xin cho nước khác.
Tổng thống Moon cũng đề cập tới việc thiết lập quan hệ đối tác y tế Hàn-Việt, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật, phối hợp với giới chức nước sở tại trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vắc-xin COVID-19 mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang chuẩn bị tại Việt Nam.