Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Phe đối lập đề xuất Quốc hội lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ Tỉnh trưởng Gyeonggi

Write: 2021-09-23 15:32:32Update: 2021-09-23 17:39:07

Phe đối lập đề xuất Quốc hội lập nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ Tỉnh trưởng Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và Đảng vì Quốc dân cùng ngày 23/9 đã trình dự thảo "Luật công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ phường Daejang" và biên bản đề nghị tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội liên quan tới nghi ngờ Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung hưởng lợi trong quá trình phát triển phường Daejang hồi đương chức Thị trưởng thành phố Seongnam.

Phạm vi điều tra trong dự thảo Luật công tố viên đặc biệt bao gồm việc làm rõ có hành vi tiêu cực, hưởng lợi liên quan tới dự án phát triển phường Daejang hay không.

Hai đảng đặt nghi vấn mạnh mẽ rằng liệu có thể làm rõ nghi ngờ này trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát hay không, nên yêu cầu thành lập nhóm công tố viên đặc biệt và tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội.

Đặc biệt, Chủ tịch Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân nhấn mạnh Chính phủ nhiệm kỳ tới phải là một Chính phủ "có đạo đức", do một nhà lãnh đạo đủ tư cách dẫn đầu. Ông Lee đang là ứng cử viên Tổng thống nặng ký của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.

Về phần mình, đảng Dân chủ đồng hành cho rằng không cần thiết lập nhóm công tố viên đặc biệt hay tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội do Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Ngoài ra, vấn đề này có thể đưa ra xem xét tại Ủy ban thường trực Quốc hội.

Phía ông Lee thì chỉ trích đây là một âm mưu công kích chính trị nhằm kéo dài thời gian của phe đối lập. Ứng cử viên Lee cho rằng báo Chosun, nơi đầu tiên nêu ra nghi ngờ này, phải bồi thường thiệt hại vì cố ý bóp méo sự thật, can thiệp vào bầu cử, là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.

Ngược lại, đảng Công lý thì yêu cầu Tỉnh trưởng Lee tham gia phiên điều trần tại Quốc hội với tư cách người làm chứng.

Lựa chọn của ban biên tập