Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ bỏ quy định hạn chế cắt giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc trong dự thảo ngân sách quốc phòng 2022

Write: 2021-09-24 12:04:54Update: 2021-09-24 14:08:46

Mỹ bỏ quy định hạn chế cắt giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc trong dự thảo ngân sách quốc phòng 2022

Photo : YONHAP News

Ủy ban Quốc phòng thuộc cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã không đưa quy định về việc hạn chế cắt giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc trong dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) về ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2022.

Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ ngày 22/9 (giờ địa phương) công bố nội dung dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng đã thông qua vào tháng 7 vừa qua, và chuyển dự thảo lên phiên họp toàn thể Thượng viện. Trước đó, Hạ viện đã thông qua dự thảo này vào ngày 1/9.

Theo kết quả thẩm định của Ủy ban Quốc phòng Thượng viện, nội dung dự thảo thiếu đi điều khoản hiện hành đó là "không sử dụng ngân sách để cắt giảm quy mô đồn trú tại Hàn Quốc, hiện đang là 28.500 binh lính".

Thay vào đó, dự thảo có thêm nội dung nhấn mạnh về hợp tác an ninh giữa Mỹ với các nước đồng minh, đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ủng hộ mục tiêu chung là một bán đảo Hàn Quốc hòa bình, ổn định, và sẽ đẩy mạnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ cho phù hợp với Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau.

Trước đó, dự thảo Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Mỹ nêu rõ về quy mô hiện tại của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, nhấn mạnh phải duy trì quân đồn trú tại Hàn Quốc.

Mặc dù Chính phủ và Quốc hội Mỹ giải thích rằng quy định hạn chế về việc cắt giảm quân đồn trú là không cần thiết, bởi Tổng thống Joe Biden coi trọng đồng minh, nhưng việc nội dung này bị xóa bỏ được đánh giá là đã làm suy yếu "công cụ phòng ngừa" trong trường hợp Washington cắt giảm binh lực đồn trú tại Hàn Quốc.

Đạo luật Ủy nhiệm Quốc phòng (NDAA) sẽ được thông qua tại phiên họp toàn thể Thượng viện và Hạ viện. Sau đó, Quốc hội Mỹ sẽ lập ra một Ủy ban chung để tiến hành xem xét bổ sung từng hạng mục, dự kiến thông qua lại lần cuối vào cuối năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập