Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhà Trắng triệu tập hội nghị chíp bán dẫn lần ba với doanh nghiệp toàn cầu

Write: 2021-09-24 15:31:28Update: 2021-09-24 16:56:30

Nhà Trắng triệu tập hội nghị chíp bán dẫn lần ba với doanh nghiệp toàn cầu

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng cho biết Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia (NEC) Brian Deese và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 23/9 (giờ địa phương) đã chủ trì hội nghị trực tuyến về chíp bán dẫn, thảo luận về tình trạng thiếu nguồn cung chíp bán dẫn và gián đoạn sản xuất do biến thể Delta của virus COVID-19 lan rộng.

Một số doanh nghiệp tham dự hội nghị bao gồm công ty điện tử Samsung (Hàn Quốc), công ty TSMC (Đài Loan), tập đoàn công nghệ Intel, Apple, Microsoft cùng các hãng ô tô như Ford, General Motors (GM), Daimler AG và BMW.

Đây là lần thứ ba Nhà Trắng triệu tập hội nghị chíp bán dẫn dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hãng điện tử Samsung cũng đã tham dự các cuộc họp vào tháng 4 và 5 trước đó.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung chíp bán dẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức.

Hãng tin Bloomberg trước đó đưa tin Bộ Thương mại Mỹ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp làm rõ về tình hình thiếu chíp bán dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp trong vòng 45 ngày tự nguyện nộp thông tin liên quan như số lượng tồn kho, đơn đặt hàng, doanh số bán hàng. Mặc dù yêu cầu này của phía Mỹ xuất phát trên danh nghĩa nhằm đối phó một cách có hệ thống với tình trạng thiếu nguồn cung chíp bán dẫn, song đa phần các doanh nghiệp có vẻ không đồng tình.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters (Anh) tại hội nghị, Bộ trưởng Raimondo giải thích việc yêu cầu tài liệu nội bộ của các doanh nghiệp trong ngành là nhằm làm tăng tính minh bạch, tìm ra điểm vướng mắc và dự đoán vấn đề. Nếu các doanh nghiệp không hợp tác, mặc dù không muốn nhưng Mỹ sẽ sử dụng đến phương án thay thế. Bà Raimondo cho biết hiện nay không có đối sách giải quyết nào cho vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tình trạng này có thể kéo dài đến năm sau. Về cơ bản, đối sách giải quyết là Washington phải sản xuất nhiều hơn nữa chíp bán dẫn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Raimondo tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét phương án kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA) để buộc các công ty liên quan phải nộp thông tin nội bộ.

DPA là đạo luật được lập ra cho việc sản xuất vật tư quân sự trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Chính quyền Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều áp dụng luật này trong việc sản xuất vắc-xin COVID-19, để bảo vệ nguồn cung của chính mình.

Nhiều khả năng bà Raimondo đã đưa ra lập trường tương tự trong hội nghị chíp bán dẫn trực tuyến lần này. Mỹ đã đề ra mục tiêu dài hạn là tăng cường năng lực tự sản xuất trong nước, đồng thời hối thúc khối tư nhân hợp tác. Tuy nhiên đứng trên lập trường của doanh nghiệp trong ngành như Samsung thì động thái này của Mỹ không khác gì việc gia tăng áp lực ép các doanh nghiệp đầu tư vào Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập