Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới đối đầu sâu sắc về nghi ngờ liên quan tới Tỉnh trưởng Gyeonggi

Write: 2021-09-24 15:33:29Update: 2021-09-24 15:33:43

Chính giới đối đầu sâu sắc về nghi ngờ liên quan tới Tỉnh trưởng Gyeonggi

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đang đối đầu sâu sắc xoay quanh nghi ngờ Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung hưởng lợi trong quá trình phát triển phường Daejang hồi đương chức Thị trưởng thành phố Seongnam. 

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là bên khơi mào cuộc chiến dư luận xoay quanh nghi ngờ này trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu. Đảng này đã trình lên Quốc hội dự thảo "Luật công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ phường Daejang" và biên bản đề nghị tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội đúng như dự kiến. Đảng vì Quốc dân cũng đồng tham gia ký tên đề nghị. Toàn bộ 107 nghị sĩ của hai đảng đã tham gia ký tên.

Các nghị sĩ hai đảng đối lập yêu cầu làm rõ có hành vi phi pháp, hay hưởng lợi nào trong toàn bộ quá trình triển khai dự án phát triển phường Daejang hay không. Ngoài ra, các đảng đề xuất đối tượng điều tra là chính quyền thành phố Seongnam, Công ty phát triển đô thị thành phố Seongnam, và công ty tham gia vào quá trình phát triển dự án.

Đảng Sức mạnh quốc dân đặt mục tiêu thông qua dự thảo Luật công tố viên đặc biệt trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 27/9. Tuy nhiên, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang chiếm quá bán số ghế tại Quốc hội, nên việc thông qua dự luật hay tổ chức phiên điều trần là không hề dễ dàng. Mặc dù vậy, đảng Sức mạnh quốc dân cũng không bị thiệt hại gì với những đề xuất này. Trong khi đó, đảng Công lý dù phản đối việc lập nhóm công tố viên đặc biệt, nhưng đồng tình rằng phải làm sáng tỏ nghi ngờ.

Bắt đầu từ tuần sau, Quốc hội sẽ tiến hành thanh tra các cơ quan Nhà nước. Dự kiến đợt thanh tra lần này sẽ xoay quanh nghi ngờ về Tỉnh trưởng Gyeonggi.

Viện Kiểm sát đã bắt tay vào điều tra nghị sĩ phe đối lập nêu ra nghi ngờ với ông Lee Jae-myung, ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng cầm quyền, để làm rõ đây có phải là hành vi phát tán tin đồn sai sự thật hay không. Theo đó, Viện Kiểm sát sẽ không tránh khỏi điều tra về nghi ngờ có hành vi tiêu cực trong dự án phát triển phường Daejang.

Bộ trưởng Tư pháp Park Beom-kye nhấn mạnh phải làm rõ vụ việc một cách nhanh chóng, theo đúng pháp luật và nguyên tắc.

Lựa chọn của ban biên tập