Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Tàu phá băng Araon kết thúc thành công hành trình tới Bắc Cực dài 85 ngày

Write: 2021-09-24 15:51:44Update: 2021-09-24 15:52:07

Tàu phá băng Araon kết thúc thành công hành trình tới Bắc Cực dài 85 ngày

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc (KOPRI) ngày 24/9 cho biết tàu phá băng duy nhất trong nước "Araon" xuất phát tới Bắc Cực vào tháng 7 vừa qua đã kết thúc hành trình dài 85 ngày, về tới cảng Gwangyang (tỉnh Nam Jeolla) vào một ngày trước. 

Trong hành trình lần này, tàu Araon đã thành công trong việc quan trắc đồng thời nồng độ ozone tầng bình lưu với Trạm nghiên cứu khoa học Jang Bogo ở Nam Cực.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nghiên cứu địa cực của Hàn Quốc, các nhà nghiên cứu quan trắc tầng bình lưu đồng thời tại cả Nam Cực và Bắc Cực, nơi ở vĩ độ cao trên 74 độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ ozone ở Nam Cực thấp hơn tại Bắc Cực.

Các nhà nghiên cứu cũng đã thành công trong việc ghi lại dưới nước hình ảnh trầm tích đáy biển ở vùng biển Đông Siberia phát ra khí methane. Biển Đông Siberia là khu vực phát ra nhiều khí methane làm đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu. 

Nhóm nghiên cứu đã lắp đặt hệ thống quan trắc tổng hợp biển và khí quyển ở biển Bering, cửa ngõ tiến vào biển Bắc Cực, để làm rõ nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nhiệt độ nước biển cao phát sinh ở vùng biển lân cận Hàn Quốc. Hệ thống này sẽ truyền thông tin qua vệ tinh hàng giờ về Hàn Quốc.

Giám đốc Viện nghiên cứu địa cực Kang Seong-ho đánh giá chuyến hành trình tới Bắc Cực lần này đã mang lại nhiều thành quả nhất từ trước tới nay. Viện nghiên cứu sẽ đẩy nhanh các nghiên cứu tiếp theo để chuẩn bị cho tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập