Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc lần đầu tiên tăng sau 21 tháng

Write: 2021-09-27 15:03:21Update: 2021-09-27 16:09:30

Người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc lần đầu tiên tăng sau 21 tháng

Photo : YONHAP News

Theo thống kê thường niên của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 27/9, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc trong tháng 8 đạt 1.976.999 người, tăng 0,1%, tương đương 2.858 người so với một tháng trước, lần tăng đầu tiên sau 21 tháng.

Số người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục với 2,52 triệu người vào tháng 12 năm 2019, sau đó giảm mạnh gần 100.000 người vào tháng 1 năm ngoái khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Tháng 3 năm 2020, thống kê cho thấy có 1.999.000 người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, lần đầu tiên dưới ngưỡng 2 triệu người sau 5 năm ba tháng.

Cụ thể, trong tháng 8, người nước ngoài cư trú ngắn hạn theo dạng nhập cảnh dưới 90 ngày miễn thị thực với mục đích du lịch hay công tác là 416.746 người, tăng 1,5% (6.100 người) so với hồi tháng 7. Ngược lại, người nước ngoài cư trú dài hạn là 1,56 triệu người, giảm 0,2% (khoảng 3.200 người) so với một tháng trước.

Theo tư cách lưu trú, du học sinh nước ngoài tăng mạnh 12,2%, từ 105.000 người lên 118.000 người. Người nước ngoài dạy ngoại ngữ tại trung tâm dạy thêm hoặc trường tiểu học là 13.700 người, tăng 6,4% so với tháng trước.

Một quan chức cho biết dựa vào số liệu trên khó có thể khẳng định người nước ngoài đã bắt đầu quay trở lại Hàn Quốc do số lượng người ngoại quốc chỉ tạm thời tăng trong thời điểm khai giảng học kỳ mới. Tình hình dịch COVID-19 tại Hàn Quốc hầu như vẫn diễn biến phức tạp nên xu thế tăng khó có thể tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập