Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul hạ thủy tàu ngầm Shin Chae-ho lớp 3.000 tấn thứ ba

Write: 2021-09-28 15:29:14Update: 2021-09-28 22:51:12

Seoul hạ thủy tàu ngầm Shin Chae-ho lớp 3.000 tấn thứ ba

Photo : YONHAP News

Hải quân và Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 28/9 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm "Shin Chae-ho", tàu ngầm lớp "Jangbogo-III Batch-I" thứ ba, tại công ty công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố Ulsan. 

Tàu ngầm được đặt theo tên của nhà hoạt động trong phong trào kháng Nhật giành độc lập Shin Chae-ho. Đây là tàu ngầm lớp 3.000 tấn thứ ba do Hàn Quốc tự thiết kế và đóng bằng công nghệ trong nước, sau tàu Dosan Ahn Chang-ho và tàu Ahn Mu.

Tàu Shin Chae-ho có trọng tải gấp đôi tàu ngầm lớp Jangbogo-II (1.800 tấn), với thời gian lặn dưới nước cũng dài hơn. Đặc biệt, trên tàu được lắp đặt 6 bệ phóng thẳng đứng dùng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mà Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm thành công từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho vào ngày 15/9 vừa qua. Ngoài ra, trên tàu còn được lắp nhiều loại vũ khí tấn công như ngư lôi, thủy lôi, đạn tự hành; có thể đảm nhận nhiệm vụ tấn công chiến lược vào các mục tiêu quan trọng của quân địch. Chiều dài của tàu là 83,5m, rộng 9,6m, vận tốc tối đa dưới nước là 37km/h, có thể chở khoảng 50 người.

Tàu Shin Chae-ho sẽ được vận hành thử nghiệm để đánh giá, rồi bàn giao cho Hải quân vào năm 2024.

Lựa chọn của ban biên tập