Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ nhận định vật giá có khả năng tăng 3% trong tháng 10

Write: 2021-10-15 14:57:55Update: 2021-10-15 15:35:44

Chính phủ nhận định vật giá có khả năng tăng 3% trong tháng 10

Photo : YONHAP News

Ông Kim Young-hoon, quan chức phụ trách phân tích kinh tế thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc, trong buổi họp báo thường kỳ ngày 15/10 cho biết tâm điểm bất ổn kinh tế đang dịch chuyển từ các yếu tố tiêu thụ nội địa sang các yếu tố quốc tế, không loại trừ khả năng vật giá tháng 10 sẽ tăng 3%. 

Báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10" mà Bộ Kế hoạch vừa phát hành cùng ngày đánh giá xuất khẩu vẫn đang duy trì kết quả khả quan, tuyển dụng tăng mạnh, nhưng vẫn còn tồn tại bất ổn ở lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp. Ở lĩnh vực tiêu thụ nội địa, tác động từ làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 đang giảm dần. Ngược lại, bất ổn từ các yếu tố bên ngoài đang ngày một lớn dần.

Về mức tăng vật giá tháng này, ông Kim cho biết việc Chính phủ hỗ trợ phí viễn thông cho người dân vào năm ngoái trở thành yếu tố làm tăng vật giá trong năm nay. Thêm vào đó, giá dầu quốc tế thời gian gần đây tăng cao, tỷ giá hối đoái won/USD cũng tăng, đẩy cao áp lực gia tăng vật giá. Chính phủ sẽ nỗ lực để quản lý cung cầu nông sản, chăn nuôi, thủy sản, lĩnh vực hiện đang có chiều hướng giảm giá, nhằm kiểm soát mức tăng vật giá dưới 3%.

Về việc Hàn Quốc chuẩn bị chuyển đổi hệ thống phòng dịch, từng bước khôi phục đời sống thường nhật, ông Kim cho biết điều này sẽ có thể sẽ tác động tới giá dịch vụ ăn uống, dịch vụ cá nhân do lưu lượng di chuyển của người dân tăng lên.

Liên quan tới tỷ giá hối đoái won/USD tăng cao, xấp xỉ ngưỡng 1.200 won đổi 1 USD, ông Kim cho biết phần lớn ý kiến nhận định tỷ giá cao sẽ làm giảm giá xuất khẩu của doanh nghiệp, tác động tích cực tới tình hình xuất khẩu, cũng như tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc, nước có mức độ phụ thuộc lớn vào thương mại.

Lựa chọn của ban biên tập