Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống chỉ thị lập sớm kế hoạch tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19 của Janssen

Write: 2021-10-18 13:53:03Update: 2021-10-18 13:53:24

Tổng thống chỉ thị lập sớm kế hoạch tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19 của Janssen

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống sáng ngày 18/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị các ban ngành hữu quan lập sớm kế hoạch tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19 cho người tiêm bằng vắc-xin của hãng Janssen (Bỉ), sau khi có kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vắc-xin này giảm rõ rệt theo thời gian. 

Tổng thống nhấn mạnh các ban ngành hữu quan phải chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án chuyển bệnh nhân, liên kết giữa các bệnh viện, phương án điều trị ngoại trú, không để xảy ra lỗ hổng y tế khi bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại nhà trong giai đoạn vừa mới từng bước khôi phục đời sống thường nhật.

Một kết quả nghiên cứu được đăng tải vào ngày 14/10 trên trang "medRxiv" chuyên công bố sớm các luận văn y học cho biết theo kết quả theo dõi 620.000 quân nhân đã xuất ngũ ở Mỹ tiêm vắc-xin của Janssen (loại chỉ tiêm một mũi), hiệu quả phòng ngừa COVID-19 từng đạt 88% vào tháng 3 năm nay đã giảm xuống còn 3% trong tháng 8.

Tại Hàn Quốc, khoảng 1,46 triệu người là lực lượng quân dự bị, dân phòng, người làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng từ 30-59 tuổi đã được tiêm bằng vắc-xin của Janssen từ tháng 6.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiêm mũi bổ sung cho nhóm đối tượng này từ tháng 12 tới. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Chính phủ nên đẩy nhanh việc tiêm mũi bổ sung loại vắc-xin này.

Lựa chọn của ban biên tập